ICTY mở phiên tòa xét xử ông Radovan Karadzic

Tòa án hình sự quốc tế (ICTY) đã mở phiên tòa xét xử ông Radovan Karadzic, cựu Tổng thống Cộng hòa Serbia thuộc Bosnia Herzegovina.
Tòa án hình sự quốc tế về xét xử tội phạm chiến tranh ở Nam Tư cũ (ICTY) ngày 26/10 đã mở phiên tòa tại La Hague (Hà Lan) để xét xử ông Radovan Karadzic, cựu Tổng thống Cộng hòa Serbia thuộc Bosnia Herzegovina  bị cáo buộc là tội phạm chiến tranh với 11 tội danh, trong đó có tội diệt chủng.

Tuy nhiên, phiên tòa này chỉ kéo dài đúng 20 phút do bị cáo vắng mặt. Hồi tuần trước, ông Karadzic đã tuyên bố không tham dự phiên tòa trong một thông báo chính thức gửi tới Tòa án La Hague ngày 21/10, viện cớ cần có thêm thời gian để chuẩn bị cho việc tự bào chữa.

Chánh án O-Gon Kwon cho biết ngay sau đó, ICTY đã tống đạt một bức thư tới bị cáo Karadzic, đề nghị ông này thay đổi quyết định của mình và tuân thủ pháp luật, tới dự phiên tòa nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc. Ông Kwon cho biết theo quy chế của ICTY, mọi bị cáo đều có quyền có mặt tại tòa và quyền tự bào chữa.

Tuy nhiên, nếu ông Karadzic vẫn tiếp tục tẩy chay phiên tòa tiếp theo, dự kiến diễn ra vào ngày 27/10, tòa có thể sẽ cử ông Piter Robinson với tư cách là đại diện pháp lý cho ông Karadzic.

Ông Karadzic, 64 tuổi, bị cáo buộc tổng cộng 11 tội danh, trong đó có tội diệt chủng trong thời gian nội chiến ở Bosnia Herzegovina giai đoạn 1992-1995. Ông này đã bị bắt ở ngoại ô thủ đô Beograd của Serbia tháng 7/2008 sau 13 năm trốn tránh pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục