Chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhiều giải pháp, chính sách để giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn do COVID-19, đặc biệt là ổn định sản xuất kinh doanh, giữ việc làm cho lao động.
Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên hợp quốc ở New York và Geneva gửi công hàm thông báo ứng cử của Đại sứ Nguyễn Hồng Thao vào ILC nhiệm kỳ 2023-2027 đến Liên hợp quốc và các quốc gia.
Tại kỳ họp lần này của ILC, thành viên Việt Nam nhận nhiệm vụ xây dựng Báo cáo về “Các nước châu Á-Thái Bình Dương và vấn đề mực nước biển dâng cao trong quan hệ với Luật pháp quốc tế.”
Theo Đại sứ Nguyễn Hồng Thao, thành viên Việt Nam của ILC, nhiều thực tiễn của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á được các thành viên của ILC đánh giá cao tại kỳ họp thứ nhất, Khóa họp 71 của ILC.
Được vinh dự bầu làm Phó Chủ tịch thứ 2 của ILC tại khóa họp thứ 70, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao, đại diện Việt Nam đầu tiên trở thành thành viên ILC, tích cực phát huy vai trò chủ động.
Đại sứ Nguyễn Hồng Thao, đại diện đầu tiên của Việt Nam tại cơ quan chuyên môn này của Liên hợp quốc, đã tích cực phát huy vai trò chủ động, đóng góp đáng kể cho công việc chung của ủy ban.
Phiên họp lần thứ 69 của Ủy ban Luật pháp quốc tế (ILC) ngày 1/5 đã khai mạc tại Geneva, Thụy Sĩ. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên có sự tham dự của đại diện Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao.
Việc ứng cử viên Việt Nam trở thành thành viên Ủy ban Luật pháp Quốc tế thể hiện vị thế, uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, mối quan hệ hữu nghị rộng mở của Việt Nam.
Việc Đại sứ Nguyễn Hồng Thao trúng cử thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế khẳng định sự tham gia ngày càng sâu rộng và có trách nhiệm của Việt Nam vào các lĩnh vực của đời sống quốc tế.
Đại sứ Nguyễn Hồng Thao cho biết trong nhiệm kỳ này, ông sẽ tích cực tham gia thảo luận những chủ đề mà ILC đang nghiên cứu, nhất là đóng góp cụ thể vào những chủ đề cấp thiết đối với Việt Nam.
Ngày 5/5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa có thông báo chính thức về việc hủy niêm yết bắt buộc với các mã cổ phiếu YBC, NVC, ILC, do thua lỗ 3 năm liên tuc.