Việc cắt giảm lương với lao động nước ngoài có khả năng thất bại ở Hàn Quốc do đảng DP đối lập chiếm đa số trong Quốc hội phản bác áp dụng hệ thống lương tối thiểu dành riêng cho lao động nước ngoài.
Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (trong độ tuổi từ 15-24) toàn cầu đang ở mức thấp nhất trong 15 năm qua, với 64,9 triệu thanh niên thất nghiệp trên toàn thế giới vào năm 2023.
Tổ chức Lao động Quốc tế cảnh báo rằng tình trạng bất bình đẳng vẫn tồn tại trong thị trường lao động, đặc biệt, phụ nữ ở các nước thu nhập thấp chịu ảnh hưởng nặng nề hơn.
Các dự án quốc tế tại Việt Nam đã tập trung hỗ trợ sinh kế cho các gia đình dễ bị tổn thương, giúp trẻ em tham gia lao động một cách phù hợp và an toàn theo quy định pháp luật.
ILO nhận định cuộc xung đột giữa Hamas và Israel đã "làm mất việc làm và sinh kế trên quy mô lớn," theo đó, tỷ lệ thất nghiệp ở Dải Gaza đã lên tới 79,1%, trong khi tại Bờ Tây là 32%.
Nhân dịp tham dự Hội nghị WEF Davos 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia, Slovakia, lãnh đạo một số tổ chức quốc tế.
Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên hợp quốc dự báo tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu sẽ tăng hơn 5% trong năm nay, tình trạng bất bình đẳng cũng ngày càng cao và năng suất lao động có thể sụt giảm.
Chương trình hợp tác về Việc làm thỏa đáng không chỉ là sáng kiến của ILO mà là chương trình chung do Việt Nam và ILO cùng xây dựng chiến lược thực hiện với những mục tiêu ưu tiên các vấn đề cấp bách.
Hội thảo tham vấn về dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội (sửa đổi) là hoạt động quan trọng, hướng đến mở rộng diện bao phủ và xây dựng hệ thống Bảo hiểm Xã hội đa tầng tại Việt Nam.
Theo Tổng Giám đốc ILO Gilbert F. Houngbo, ILO nói riêng và Liên hợp quốc nói chung lấy Việt Nam - một quốc gia xã hội chủ nghĩa - là mô hình của sự nỗ lực, phát triển để các nước tham khảo, học tập.
Chiều 30/6/2023, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Gilbert F. Houngbo đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai khẳng định Việt Nam cam kết chung tay cùng với các quốc gia thành viên khác của ILO để đáp ứng những thách thức của tương lai việc làm, thúc đẩy công bằng xã hội.
Tọa đàm nghiên cứu phương án mở rộng chế độ thai sản trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Việt Nam, tổ chức chiều 10/4, ở TP Hồ Chí Minh, để mở rộng diện bao phủ chế độ thai sản trong nữ giới.
Theo khảo sát của các cơ quan chức năng Nhật Bản, số tiền nộp và số nợ trung bình của thực tập sinh kỹ năng Việt Nam khi đi làm việc tại Nhật Bản là 670.000 yen (khoảng 120 triệu đồng).
Theo Giám đốc ILO Việt Nam, ưu tiên của Việt Nam về tạo việc làm xanh và năng suất, an sinh xã hội, duy trì quản trị thị trường lao động và quan hệ lao động hiệu quả được đánh giá cao.
Theo quan chức Indonesia, ASEAN cho rằng sự cân bằng về mặt địa lý trong mô hình tuyển dụng nhân viên tại ILO là một bước đi tích cực hướng tới dân chủ hóa hoạt động quản trị của tổ chức này.
Lao động trẻ em gây ra nhiều hậu quả cho chính trẻ em như bỏ học sớm hoặc không được đi học, đào tạo nghề; ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài tới sức khỏe và sự phát triển thể chất....
Ngày 6/12, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã tổ chức Hội nghị khu vực châu Á và Thái Bình Dương (APRM) tại Singapore để thảo luận về tuyển dụng và việc làm tương lai.
Theo báo cáo về tiền lương toàn cầu 2022-2023, do tác động của lạm phát và dịch COVID-19, tiền lương hằng tháng trên toàn cầu theo giá trị thực đã giảm xuống mức âm 0,9% trong nửa đầu năm 2022.