Indonesia-Australia lạc quan triển vọng song phương

Tổng thống Indonesia Yudhoyono và Thủ tướng Australia Abbott đã bày tỏ lạc quan về triển vọng quan hệ hai nước trong tương lai.
Ngày 1/10, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono và Thủ tướng Australia Tony Abbott đã bày tỏ lạc quan về triển vọng quan hệ giữa hai nước trong tương lai. Hai nhà lãnh đạo đưa ra phát biểu trên trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm chính thức tại thủ đô Jakarta của Indonesia.

Tại cuộc họp báo, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về những tiến bộ đạt được trong quan hệ hợp tác song phương từ lĩnh vực kinh tế, luật pháp, chính trị, an ninh đến phúc lợi xã hội. Tổng thống nước chủ nhà Yudhoyono cho rằng hai bên có thể đặc biệt hỗ trợ lẫn nhau về sản xuất nông nghiệp và đảm bảo an ninh lương thực.

Về phần mình, Thủ tướng Australia Tony Abbott đánh giá cao sự phát triển dân chủ ở Indonesia trong sáu thập kỷ qua. Ông tin tưởng vào tiềm năng phát triển kinh tế của hai nước cũng như triển vọng hợp tác to lớn giữa đôi bên trên tinh thần hợp tác và hữu nghị.

Nhà lãnh đạo Australia khẳng định quan hệ tích cực giữa hai nước đang ngày càng phát triển, đồng thời cho biết nhiều doanh nghiệp Australia rất quan tâm tới việc mở rộng hoạt động tại thị trường Indonesia trong hai lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Trong cuộc hội đàm trước đó, hai bên đã tập trung trao đổi, thảo luận về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất là về thương mại, đầu tư, hòa bình, an ninh và ổn định ở Đông Nam Á nói riêng, châu Á-Thái Bình Dương nói chung. Ngoài ra, nhà lãnh đạo cũng trao đổi về tình trạng gia tăng các hoạt động di cư bất hợp pháp qua vùng biển Indonesia đến Australia trong thời gian gần đây.

Cuộc hội đàm diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Indonesia của Thủ tướng Abbott, bắt đầu từ ngày 30/9. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông Abbott nhậm chức hồi trung tuần tháng 9. Cùng đi có Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop, Bộ trưởng Thương mại Andrew Robb và trên 20 lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu của Australia.

Việc ông Abbott lựa chọn quốc gia láng giềng gần gũi Indonesia làm điểm đến đầu tiên trên cương vị người đứng đầu chính phủ đã phát đi tín hiệu mạnh mẽ về trọng tâm ưu tiên trong chính sách đối ngoại-quốc phòng của Australia dành cho khu vực Đông Nam Á.

Theo số liệu của chính phủ Indonesia, Australia hiện là nhà đầu tư lớn thứ 9 của đất nước “vạn đảo”. Ngược lại, Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Australia với kim ngạch buôn bán hai chiều đạt 13,6 tỷ USD năm 2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục