Indonesia bắt nhầm 17 cổ động viên tuyển Pháp

17 cổ động viên của tuyển Pháp đã bị cảnh sát Indonesia bắt giữ chỉ vì lá cờ Pháp rất giống cờ của phong trào ly khai Maluku.
Cảnh sát miền Đông Indonesia đã bắt giữ 17 người dân địa phương vì cho rằng họ giương cờ của phong trào ly khai Cộng hòa Nam Maluku (RMS). Tuy nhiên, đây chỉ là sự nhầm lẫn bởi tất cả những người đàn ông này, vốn là phu đào vàng ở Pulau Buru, đều là cổ động viên của đội tuyển Pháp và họ giương tam tài để cổ cũ cho đội bóng yêu thích trong trận đấu với Tây Ban Nha ở vòng loại World Cup 2014 diễn ra tuần trước. Sự giống nhau về màu sắc giữa lá cờ của đội tuyển Pháp và lá cờ RMS của phong trào ly khai đã khiến cảnh sát nhầm lẫn. Cảnh sát đảo Buru cho biết ban đầu họ thấy hai lá cờ này giống hệt nhau nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy rằng lá cờ RMS có thêm một sọc xanh lá cây. Tuy nhiên, dù cuối cùng cảnh sát cũng đã phân biệt được sự khác sau giữa hai lá cờ, song những người thợ mỏ kia cũng bị giam giữ một đêm tại trụ sở cảnh sát. Cảnh sát cũng không biết tại sao các cổ động viên bóng đá ở Buru đều yêu thích đội tuyển Pháp. Đã từng có một bản án chung thân dành cho một người đàn ông vì tội treo lá cờ RMS trước cửa nhà trước chuyến thăm của Tổng thống Indonesia đến khu vực này năm 2008.
Indonesia bắt nhầm 17 cổ động viên tuyển Pháp ảnh 1
Lá cờ của Pháp khá giống với cờ của phong trào ly khai Maluku (Nguồn: AFP)
Luật pháp Indonesia rất nghiêm khắc đối với các phong trào ly khai. Hiện có hàng ngàn người ủng hộ cho phong trào RMS chạy sang tị nạn ở Hà Lan, nơi họ thành lập một chính phủ lưu vong./.
Anh Quang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục