Tại một hội nghị quốc tế về sản xuất dầu cọ bền vững (RSPO) mới diễn ra tạiIndonesia, bà Desi Kusumadewi, một quan chức cấp cao trong ngành dầu cọIndonesia, cho biết năm 2011 các nhà sản xuất dầu cọ nước này đã sản xuất được2,3 triệu tấn dầu cọ theo CSPO, gần bằng với Malaysia đứng đầu thế giới với 2,7triệu tấn.
Các công ty hàng đầu của Indonesia về sản xuất dầu cọ theo CSPO là PT PPLondon Sumatra Indonesia và PT Musim Mas, đã đạt sản lượng lần lượt là 175.031tấn và 151.563 tấn năm 2011. Hiện Indonesia mới có 465.745ha trồng dầu cọ bềnvững trong phạm vi cả nước, so với 534.861ha của Malaysia.
Trong tháng Hai vừa qua, Indonesia đã đóng góp 24,4% vào sản lượng dầu cọtheo CSPO thế giới, so với tỷ lệ tương ứng 47,3% của Malaysia.
Theo Hiệp hội các nhà sản xuất dầu cọ Indonesia (GAPKI), năm 2012, sản lượngdầu cọ theo CSPO của Indonesia sẽ tăng trên 50% lên 3,5 triệu tấn, và phần đónggóp vào sản lượng dầu cọ theo CSPO toàn cầu sẽ tăng lên 50%, trong khi sản lượngdầu cọ cũng sẽ tăng 6,4% lên 25 triệu tấn.
Tuy nhiên, bà Desi Kusumadewi cho rằng muốn tăng mạnh sản lượng dầu cọ cũngnhư sản lượng dầu cọ theo CSPO, ngoài những chính sách ưu đãi và khuyến khíchsản xuất của chính phủ, áp dụng công nghệ tiên tiến, Indonesia còn cần mở rộngsố các nhà sản xuất có quy mô từ trung bình trở lên, bởi hiện có tới 42% sốngười trồng cây cọ dầu ở Indonesia là chủ sở hữu nhỏ.
Bà Desi Kusumadewi chobiết trong năm nay GAPKI sẽ tiến hành dự án thí điểm về RSPO ở ba tỉnh BắcSumatra, Jambi và Riau.
Sản xuất dầu cọ bền vững là một vấn đề quan trọng cho ngành công nghiệp dầucọ địa phương, do các khách hàng lớn có những yêu cầu nghiêm ngặt về các tiêuchuẩn xã hội và môi trường.
Năm 2010, hai khách mua dầu cọ lớn nhất của Indonesia là Nestlé và Unilever,đã đình chỉ hợp đồng mua hàng khi nhà cung cấp địa phương bị cáo buộc là có liênquan đến việc phá rừng để mở rộng diện tích trồng cây cọ dầu. Các khách hàng lớnkhác từ Liên minh châu Âu cũng đã cam kết sẽ chỉ nhập dầu cọ theo CSPO từ năm2015./.