Indonesia và Hà Lan nâng quan hệ lên tầm cao mới

Hai nước Indonesia và Hà Lan đã cam kết đưa mối quan hệ song phương lên tầm cao mới thông qua tăng cường hợp tác nhiều mặt.
Indonesia và Hà Lan đã cam kết đưa mối quan hệ song phương lên tầm cao mới thôngqua tăng cường hợp tác nhiều mặt, từ thương mại và đầu tư đến đối thoại tínngưỡng và hợp tác văn hóa.

Hai nước đã đạt được sự nhất trí nói trên tại cuộc hội đàm giữa Bộ trưởngNgoại giao nước chủ nhà Marty Natalegawa với người đồng cấp Hà Lan trong chuyếnthăm Indonesia hai ngày của Bộ trưởng Ngoại giao Frans Timmermans.

Tại cuộc hội đàm, các nhà lãnh đạo ngoại giao hai nước đã tập trung traođổi về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất là nhữnglĩnh vực hai bên có thể tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác hơn nữa, trongđó có dự án xây dựng một “Bức tường” ngăn nước biển ở Jakarta, cũng như nhữngbiến động chính trị, kinh tế và xã hội đáng chú ý trên thế giới.

Phát biểu với giới truyền thông sau cuộc hội đàm, Bộ trưởng MartyNatalegawa nhấn mạnh rằng Indonesia và Hà Lan có một mối quan hệ đặc biệt, bởiđất nước “Vạn Đảo” từng là thuộc địa của Hà Lan cho đến khi giành được độc lậpnăm 1945.

Hà Lan, với tiềm năng và kinh nghiệm của một đất nước có nền kinh tế pháttriển, hiểu biết sâu sắc về đất nước, lịch sử, văn hóa và con người Indonesia,nhất là trong lĩnh vực thủy lợi, hàng hải, bảo vệ và bảo tồn các di sản văn hóa,có thể giúp đỡ, hỗ trợ hiệu quả cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nướccủa Indonesia.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Frans Timmermans còn nhằm chuẩn bị cho chuyếnthăm Indonesia của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, đi kèm với một phái đoàn thươngmại cấp cao, vào cuối năm nay.

Về phần mình, Bộ trưởng Frans Timmermans nói rằng Hà Lan cần tăng cườngcác mối quan hệ với Indonesia bởi quốc gia lớn nhất Đông Nam Á này đang tiến vềphía trước rất nhanh, có nhiều đối tác trên toàn cầu và có được sự chú ý, quantâm ngày một tăng từ các đối tác này.

Có bốn lĩnh vực hai nước có thể hợp tác chặt chẽ hơn nữa, bao gồm: quản lýnước, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và quy hoạch đô thị, nhất là giải quyết vấn đềsụt lún ở khu vực phía Bắc thủ đô Jakarta, hiện đang thấp dần với tốc độ4-10cm/năm.

Ông cho rằng trong bối cảnh một nền kinh tế Châu Âu suy yếu, hai nước cầnnỗ lực nâng kim ngach thương mại song phương, từ mức 6 tỷ USD hiện nay, bởi sẽkhó hình dung khi Indonesia với quy mô và tiềm năng to lớn về dân số và nềnkinh tế của mình lại có kim ngach thương mại với Hà Lan thấp hơn so với hai nướcláng giềng nhỏ hơn nhiều là Malaysia và Singapore.

Hiện có 1.500 sinh viên và nghiên cứu sinh Indonesia đang học tập tại HàLan và đã có 250 thỏa thuận hợp tác được thành lập giữa các tổ chức khác nhau ởcả hai nước./.  

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục