Ireland "bơm" 4 tỷ euro cứu Anglo Irish

Ngày 29/5, Chính phủ Ireland thông báo sẽ bơm 4 tỷ euro (5,5 tỉ USD) để cứu ngân hàng Anglo Irish, vừa được quốc hữu hóa tháng 1/2009, do ngân hàng này bị thua lỗ lớn nhất trong lịch sử Ireland từ trước đến nay và đang đe dọa dẫn đến khả năng sụp đổ hệ thống ngân hàng của nước này.

Ngày 29/5, Chính phủ Ireland thông báo sẽ bơm 4 tỷ euro (5,5 tỉ USD) để cứu ngân hàng Anglo Irish, vừa được quốc hữu hóa tháng 1/2009, do ngân hàng này bị thua lỗ lớn nhất trong lịch sử Ireland từ trước đến nay và đang đe dọa dẫn đến khả năng sụp đổ hệ thống ngân hàng của nước này.
 
Trong 6 tháng tính đến tháng 3/2009, ngân hàng Anglo Irish thông báo thua lỗ 4,1 tỷ euro so với cùng kỳ năm trước.
 
Ngân hàng này bị ảnh hưởng nặng từ thị trường bất động sản của Ireland sụt giảm và đã đưa ra cảnh báo mức lỗ từ các khoản cho vay có thể lên tới 7,5 tỷ euro trong 3 năm, tính đến tháng 9/2011.
 
Việc "bơm" thêm tiền cho Anglo Irish sẽ làm tăng thêm khó khăn kinh tế hiện nay đối với Chính phủ Ireland.
 
Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Ireland Brian Lenihan cho biết chính phủ quyết định phải thực hiện biện pháp này để giảm bớt rủi ro mà ngân hàng Anglo Irish có thể tác động tới toàn bộ hệ thống ngân hàng của Ireland.
 
Ireland rơi vào suy thoái kinh tế trong nửa đầu năm 2008 và là nước đầu tiên trong khu vực đồng euro suy thoái do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
 
Trong bối cảnh khủng hoảng năm ngoái, ngân hàng Anglo Irish là nơi gửi tiền của nhiều khách hàng Anh do ngân hàng này đưa ra cam kết bảo đảm tiền gửi tiết kiệm tại đây.
 
Khi ngân hàng này trên bờ vực phá sản, giữa Chính phủ Anh và Chính phủ Ireland đã xảy ra căng thẳng liên quan đến biện pháp xử lý đối với ngân hàng này.
 
Cuối cùng Chính phủ Ireland đã chọn giải pháp quốc hữu hóa ngân hàng Anglo Irish hồi tháng 1/2009, cho rằng đây là cách xử lý triệt để hơn là chỉ "bơm" thêm tiền cho ngân hàng lúc đó./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục