Italy chịu thiệt hại nặng nề do các biện pháp trừng phạt Nga

Nền kinh tế Italy có thể thiệt hại gần 3,7 tỷ euro do những biện pháp trừng phạt của các nước phương Tây đối với Nga, cũng như do xuất khẩu vào Nga sụt giảm.
Italy chịu thiệt hại nặng nề do các biện pháp trừng phạt Nga ảnh 1Italy chịu thiệt hại nặng nề. (Ảnh minh họa: ft.com)

Nền kinh tế Italy có thể thiệt hại gần 3,7 tỷ euro do những biện pháp trừng phạt của các nước phương Tây đối với Nga, cũng như do xuất khẩu vào Nga sụt giảm.

Số liệu trên được công bố trong báo cáo do Đại học Bocconi - một trong những trường kinh tế danh tiếng nhất châu Âu - soạn thảo và công bố ngày 27/11 tại Diễn đàn kinh tế Nga - châu Âu ở Milan (Italy).

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu từ Italy vào Nga giảm 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính xuất khẩu của Italy vào Nga sẽ giảm lần lượt 17% trong năm nay và 21% năm kế tiếp.

Trong khi đó, Chủ tịch tập đoàn đầu tư "General-invest" của Italy Vincenzo Trani nhận định các biện pháp trừng phạt - đáp trả giữa Liên minh châu Âu (EU) và Nga sẽ gây thiệt hại kinh tế cho Italy lên tới 20-22 tỷ euro trong năm nay và con số này trên thực tế có thể cao hơn số liệu công bố chính thức.

Cùng ngày, trả lời báo giới, Thủ tướng Litva Algirdas Butkevicius cho biết trong trường hợp xấu nhất, nếu phải ngừng hoàn toàn việc xuất khẩu vào Nga, kèm theo đó là các hoạt động hậu cần như kho bãi và vận tải bị đình trệ, Litva có thể bị thiệt hại tới 4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh từ ngày 21/11, việc thông quan cho các phương tiện vận tải chở hàng hóa mang biển số Litva vào lãnh thổ Nga qua cửa khẩu giáp với tỉnh Kaliningrad hầu như bị đình trệ. Ông Algirdas Butkevicius cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần tham gia tìm kiếm hướng giải quyết cho vấn đề này.

Trước đó, Cơ quan Hải quan Liên bang Nga thông báo luồng hàng "nhập khẩu giả mạo" qua biên giới từ Litva vào Nga có xu hướng tăng mạnh, chủ yếu là giấy chứng nhận giả mạo để thay đổi tuyến đường và đưa các loại hàng hóa nằm trong danh sách bị Nga cấm nhập khẩu vào nước này.

Đây là lý do khiến toàn bộ các chuyến xe chở hàng từ Litva vào Nga qua cửa khẩu được kiểm tra kỹ lưỡng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.