Italy thu du thuyền của cựu Tổng thống Tunisia

Du thuyền của cựu Tổng thống Tunisia Ben Ali, đậu tại cảng đảo Lampedusa, Italy, bị tịch thu theo yêu cầu của chính phủ mới Tunisia.
Cảnh sát Tài chính Italy ngày 1/6 đã tịch thu chiếc du thuyền của Tổng thống Tunisia bị phế truất Zine El Abidine Ben Ali đang đậu tại khu cảng của hòn đảo Lampedusa ở miền Nam Italy.

Các nguồn tin cho biết việc tịch thu chiếc du thuyền được thực hiện theo yêu cầu của chính phủ mới ở Tunisia, được thành lập sau khi ông Ben Ali từ chức do những bất ổn ở nước này hồi đầu năm nay.

Chiếc du thuyền nói trên có tên là Atlantique 43, dài 14 mét và trị giá khoảng 1 triệu euro (1,4 triệu USD).

Lâu nay, nhà cầm quyền Tunisia đã đề nghị Italy tịch thu bất kỳ tài sản nào thuộc sở hữu của gia đình ông Ben Ali với lập luận rằng những tài sản này thuộc về người dân Tunisia.

Cũng trong ngày 1/6, Qatar đã phong tỏa nhiều tài sản có liên quan đến gia đình ông Ben Ali, vốn đang sống lưu vong ở Arập Xêút kể từ hồi tháng 1/2011.

Chính phủ Tunisia hy vọng trong thời gian tới, Ảrập Xêút cũng sẽ có những hành động tương tự đối với vị cựu tổng thống này./.

Ngự Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục