Italy tuyên bố gây sốc: Sẵn sàng bỏ EURO 2012

Italy tuyên bố gây "sốc": Sẵn sàng bỏ EURO 2012

HLV Prandelli vừa đưa ra tuyên bố gây sốc khi khẳng định đội tuyển Italy sẵn sàng bỏ EURO 2012 sau scandal dàn xếp tỷ số.
Huấn luyện viên Cesare Prandelli vừa đưa ra tuyên bố gây sốc khi khẳng định đội tuyển Italy sẵn sàng bỏ EURO 2012 nếu như có một ai cho rằng sẽ tốt hơn cho bóng đá nước này sau scandal dàn xếp tỷ số.

“Nếu họ nói với chúng tôi rằng sẽ là tốt cho bóng đá Italy nếu như không tham dự vòng chung kết EURO, điều đó không có vấn đề gì,” Prandelli nói với FOX Sports. "Đối với tôi cũng không vấn đề gì cả."

"Có những điều theo tôi còn quan trọng hơn. Tôi chỉ muốn nói về bóng đá, nhưng những gì đang xảy ra hiện tại buộc chúng ta phải làm những điều khác nữa.”

Vị chiến lược gia này cũng khẳng định sẽ bảo lưu quyết định của mình về các cầu thủ. Ông nói: "Tôi sẽ bảo lưu quan điểm các cầu thủ có liên quan đến cuộc điều tra sẽ không nằm trong thành phần đội tuyển tham dự EURO 2012.”

Khi được phóng viên hỏi về trường hợp Gigi Buffon bị nghi đã từng tham gia cá độ bất hợp pháp, vị chiến lược gia này không ngần ngại đáp lại: "Buffon? Bạn nên hỏi anh ấy."

"Buffon là một chàng trai mạnh mẽ, có cá tính tuyệt vời, nhưng những điều đang xảy ra có thể khiến một người đàn ông như vậy bị gục ngã,” huấn luyện viên Prandelli bày tỏ những suy nghĩ về thủ thành thuộc biên chế Juventus.

Trong tuần qua, bóng đá Italy đã rúng động sau khi cảnh sát  tiến hành bắt giữ đội trưởng của Lazio Stefano Mauri và một số cầu thủ khác do dính líu tới một đường dây cá độ bóng đá. Trong số này có Criscito, cầu thủ góp mặt trong danh sách sơ bộ đã ngay lập tức bị gạch tên.

Ngoài Mauri thì Omar Milanetto (36 tuổi, tiền vệ của Genoa, Fiorentina và hiện đang thi đấu cho Padova ở Serie B).

Cảnh sát cũng đã tiến hành khám xét nhà của huấn luyện viên Juventus Antonio Conte và phòng của hậu vệ Domenico Criscito ngay tại nơi tập trung của đội tuyển Italy./.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục