Italy-Tây Ban Nha: Cuộc chiến của 2 nhà vô địch

Cuộc chiến giữa hai nhà vô địch trong 2 kỳ World Cup gần nhất hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, vượt lên trên ý nghĩa của một trận giao hữu.
Trong khi hình ảnh của bóng đá Italy đang bị những vụ cá độ và dàn xếp tỷ số làm hoen ố, người hâm mộ Tây Ban Nha đang chờ đợi cuộc chám trán giữa Barcelona và Real Madrid tại lượt đi siêu cup Tây Ban Nha thì trận giao hữu giữa hai nhà cựu vô địch World Cup vào đêm nay sẽ phần nào giúp những " bức xúc" đó lắng xuống.

Kể từ trận tứ kết Euro 2008, Italy và Tây Ban Nha mới có cơ hội gặp lại nhau. Khi đó, Tây Ban Nha đã giành chiến thắng sau loạt đấu súng định mệnh để rồi sau đó lên ngôi vô địch ở giải đấu này.

Chức vô địch Euro năm đó cũng được coi là bước ngoặt của đội tuyển “xứ sở bò tót,” và bước ngoặt của hành trình lên ngôi vô địch chính là chiến thắng trước Italy, bởi trước đó thì Tây Ban Nha luôn thất bại trước câc đối thủ lớn tại các kỳ World Cup và Euro, trong đó có trận thua Italy 1-2 tại tứ kết USA'94.

Hai năm sau khi giành chức vô địch Euro, Tây Ban Nha tiếp tục lên ngôi tại kỳ World Cup được tổ chức tại Nam Phi. Cùng với đó là vô vàn thành công tại cấp độ câu lạc bộ cũng như các đội tuyển trẻ.

Tuy vậy, từ sau khi lên ngôi vô địch thế giới thì Tây Ban Nha lại liên tục thảm bại trong các trận giao hữu, chẳng hạn như trận thua 1-4 trước Argentina và 0-4 trước Bồ Đào Nha hồi năm ngoái. Chính vì thế, thủ quân Iker Casillas - người từng cản được 2 quả penalty trong trận đấu với Italy tại Euro 2008, tuyên bố Tây Ban Nha cần một chiến thắng trước Italy để củng cố đội ngũ trong giai đoạn cuối của vòng loại Euro 2012.

Nhưng nếu Tây Ban Nha khát thắng một thì Italy còn mong chờ điều đó gấp bội, bởi họ chưa từng đánh bại Tây Ban Nha suốt 17 năm qua, kể từ World Cup 1994 nói trên.

Thất bại tại kỳ Euro 2008 cũng là tiền đề cho bước trượt dài của Italy. Họ bị loại ngay từ vòng bảng tại World Cup 2010. Cuộc chạm trán đêm mai cũng là trận đấu kỷ niệm một năm dẫn dắt tuyển Italy của huấn luyện viên Cesare Prandelli. Ngày 10/8/2010 Italy đã thất bại 0-1 trước Bờ Biển Ngà và dĩ nhiên Prandelli không muốn phải đón nhận thất bại trong trận đấu với Tây Ban Nha.

“Tôi rất muốn biết xem trình độ của đôi tuyển Italy đang ở mức nào. Trận đấu này giúp tôi tìm ra câu trả lời. Chúng tôi vẫn đang tìm ra lối chơi riêng cho mình” chiến lược gia 53 tuổi phát biểu trận đấu đêm mai chính là cơ hội để ông thử :

Trong quá trình nhằm làm trẻ hóa đội tuyển “đất nước hình chiếc ủng”, Prandelli đã tạo cơ hội cho những gương mặt mới như Viviano, Sirigu, Giovinco, Ranocchia, Astori, Antonelli và De Silvestri. Prandelli cũng gây bất ngờ khi triệu tập 2 cầu thủ đang thi đấu tại Serie B là hậu vệ Angelo Ogbonna (Torino) và tiền vệ Angelo Palombo (Sampdoria); gọi trở lại Balotelli (Man City) và Cassano (Milan) để chuẩn bị cho trận đấu này.

Prandelli cho biết Italy sẽ áp dụng lối chơi tấn công trong trận đấu đêm mai để quyết giành một chiến thắng. Antonio Cassano và Giuseppe Rossi sẽ đá trên hàng công, còn Balotelli phải ngồi dự bị. Đá sau bộ bôi này là Aquilani. Bộ ba Montolivo-De Rossi-Pirlo sẽ quán xuyến khu vực giữa sân.

“Italy không thể tấn công trên diện rộng, nhưng chúng tôi vẫn có phương án tấn công mang đặc trưng của riêng mình. Cassano sẽ là chìa khóa trong cách chơi này. Ngoài ra, tôi muốn tận dụng tối đa sức manh từ các tiền vệ trung tâm”, Cesare Prandelli cho biết thêm.

Về phía Tây Ban Nha, hàng loạt trụ cột như Carles Puyol, Joan Capdevila, Cesc Fabregas, Sergio Ramos và Xavi đều vắng mặt do lý do chấn thương và thể lực. Với việc vắng mặt cả Xavi và Fabregas, vị trí tiền vệ trung tâm gần như chắc chắn sẽ thuộc về Thiago Alcantara. Màn trình diễn ấn tượng của Thiago trong màu áo màu áo của U21 Tây Ban Nha và Barcelona đã cho thấy anh hoàn toàn có thể đáp lại được kỳ vọng của huấn luyện viên Vicente del Bosque. Ngoài những sự thiếu vắng đó, Tây Ban Nha vẫn rất mạnh với những quân bài còn lại như Villa, Iniesta, Torres, Alonso…

Nhiều người lo ngại rằng do tính chất quan trọng của trận lượt đi siêu cup Tây Ban Nha, nhiều trụ cột của đội tuyển Tây Ban Nha mà phần lớn là những ngôi sao của Real và Barca sẽ vừa thi đấu vừa giữ sức để chuẩn bị cho trận đấu cuối tuần này.

Tất cả những phép thử của Prandelli và del Bosque sẽ có câu trả lời vào 1 giờ 45 đêm nay. Người hâm mộ có quyền chờ đợi một trận cầu hấp dẫn và vượt lên trên ý nghĩa của một trận đấu giao hữu./.

Đội hình dự kiến

Italy
: Buffon - Maggio, Ranocchia, Chiellini, Criscito - De Rossi, Motta, Pirlo - Aquillani - Cassano, Rossi

Tây Ban Nha: Casillas - Iraola, Albiol, Pique, Arbeloa - Busquets, Xabi Alonso, Thiago - Iniesta, Villa, Pedro

 Lịch thi đấu một số trận giao hữu đáng chú ý:

Ngày 10.8

17 giờ Nhật Bản-Hàn Quốc
Ngày 11.8
1 giờ 45 Đức-Brazil
Italy- Tây Ban Nha
2 giờ Pháp-Chile
Anh-Hà Lan
7 giờ 30 Mỹ-Mexico
 
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục