Theo kế hoạch, trong khoảng 10 ngày tập huấn tại Nhật Bản, tám cầu thủ U18 của Việt Nam sẽ được chia vào ba câu lạc bộ khác nhau của Giải Vô địch Quốc gia Nhật Bản (J-League).
Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat và Nguyễn Công Phượng là những cái tên đáng chú ý của bóng đá Đông Nam Á thi đấu tại sân chơi J-League mùa giải 2023.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản cho rằng thời gian qua, các cầu thủ Việt Nam đã có sự tiến bộ rất lớn, trong đó nhiều cầu thủ có đủ năng lực để thi đấu tại một giải đấu chuyên nghiệp như J-League.
Chủ tịch J-League thông báo tất cả 94 trận đấu ở các hạng J1, J2 và J3 trong khuôn khổ J-League đã được lên kế hoạch trong thời gian từ nay tới ngày 15/3 sẽ bị tạm hoãn.
Sông Lam Nghệ An - câu lạc bộ đang đứng ở vị trí ngấp nghé xuống hạng 12/14 là đội bóng cung cấp nhiều cầu thủ nhất cho tuyển Việt Nam tại đợt tập trung này.
Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã giải thích lý do ông quyết định triệu tập bộ ba Hoàng Anh Gia Lai là Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh lên tuyển Việt Nam dù họ gần như không thi đấu.
Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có lần đầu tiên vào sân từ ghế dự bị ở phút 87 trong màu áo Mito Hollyhock tại trận gặp Giravanz Kitakyushu thuộc khuôn khổ J-League 2 vào trưa nay (7/5).
Với các nền bóng đá nhỏ như Việt Nam, xuất khẩu cầu thủ dường như là lựa chọn nhanh nhất và đơn giản nhất để thu hẹp khoảng cách trình độ với các nền bóng đá lớn của châu lục.
Trái với tin đồn những ngày qua, huấn luyện viên Toshiya Miura chắc chắn sẽ không sớm chia tay U23 Việt Nam để về huấn luyện đội bóng cũ Omiya Ardija tại J-League 1.
Xu hướng tìm kiếm các cầu thủ Đông Nam Á từ J-League đang tạo điều kiện cho hàng loạt tài năng trẻ của “vùng trũng” tới Nhật Bản thi đấu. Công Phượng và Tuấn Anh là hai trong số đó.
Bắt đầu từ tháng Mười này, Giải bóng đá vô địch quốc gia Hàn Quốc (K-League) sẽ chính thức được phát sáng tại Việt Nam qua hệ thống các kênh của VTVcab.
Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi khẳng định VPF thuê trọng tài ngoại cho V-League không phải vì không tin trọng tài nội mà là để giải quyết vấn đề tâm lý.
Huấn luyện viên trưởng tuyển Olympic Việt Nam Toshiya Miura khẳng định toàn bộ các tuyển thủ sẽ phải cạnh tranh công bằng, không có nhân nhượng cho bất kỳ vị trí nào.
Quyết định từ chối để Thành Lương gia nhập Anyang FC của Hà Nội T&T đã biến tiền vệ tuyển Việt Nam trở thành cái tên kế tiếp gia nhập danh sách những cầu thủ Việt lỡ cơ hội ra nước ngoài thi đấu.
Bản thân Bachdim cũng là cầu thủ Indonesia đầu tiên từng đá cho một đội bóng J-League 1 và. Để tiện so sánh, ngôi sao số một của bóng đá Việt là Lê Công Vinh chỉ được ngồi dự bị ở Consadole Sapporo.