Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Andrea Thompson đánh giá cao những tiến triển tích cực, thực chất và sâu rộng trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua.
Trong bối cảnh Chính quyền Trump đối mặt với trở ngại trên phương diện nội chính, điều khiến dư luận lo ngại là ông Trump sẽ tăng cường hơn nữa chính sách “Nước Mỹ trước tiên” ở bên ngoài.
Sau 2 năm công tác tại Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Hải quân Mỹ Kevin Sweeney, Chánh văn phòng cơ quan này, đã công bố quyết định từ chức để quay trở lại làm việc trong khu vực tư nhân.
Ngày 4/1, Tổng thống Mỹ cho biết thông tin do New York Times đăng tải cho rằng ông cân nhắc chọn cựu thượng "nghị sỹ Đảng Dân chủ Jim Webb trở thành Bộ trưởng Quốc phòng tiếp theo của Mỹ là "tin giả."
Ông Patrick Shanahan đã chính thức tiếp quản Lầu Năm Góc với cương vị Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 1/1, sau khi Bộ trưởng James Mattis đệ đơn từ chức.
Việc Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis từ chức đã củng cố thêm thực tế rằng về cơ bản, Tổng thống Donald Trump đang tự mình hoạch định chính sách đối ngoại cho nước Mỹ.
Tổng thống Donald Trump mới đây đã bất ngờ tuyên bố đề cử Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan trở thành quyền Bộ trưởng Quốc phòng bắt đầu từ ngày 1/1/2019 thay cho ông James Mattis.
Tiến trình rút binh sỹ Mỹ khỏi Syria sẽ bắt đầu trong vài tuần tới và có thể kéo dài trong vài tuần, người đặt bút ký sắc lệnh này là Bộ trưởng Quốc phòng sắp từ nhiệm James Mattis.
Tổng thống Trump tuyên bố sẽ bổ nhiệm cấp phó của ông Mattis là ông Patrick M. Shanahan làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng trong thời gian ông tìm kiếm nhân sự thay thế lâu dài.
Trên Twitter, ông Trump nêu rõ: "Khi ông James Mattis bị Tổng thống Obama sa thải, tôi đã trao cho ông ấy cơ hội thứ hai. Một số người cho rằng tôi không nên nhưng tôi nghĩ đây là việc nên làm."
Bộ Quốc phòng Mỹ đã không có phản hồi chính thức nào với đề xuất Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thảo luận với người đồng cấp Mỹ James Mattis về Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Bộ trưởng James Mattis đã khẳng định rằng quân đội Mỹ đã ngừng tiếp liệu cho các máy bay của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp vào xung đột ở Yemen "từ vài tuần trước."
Nhà Trắng đã cho phép các binh sỹ Mỹ đóng quân dọc biên giới với Mexico được can thiệp kiềm chế bạo lực có thể bùng phát khi dòng người di cư tìm cách vượt biên.
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg chỉ trích chương trình phát triển tên lửa tầm trung của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh tham gia Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Cuộc đối thoại này là dấu hiệu mới nhất về việc bình thường hóa quan hệ an ninh Mỹ-Trung, sau khi quan hệ giữa hai nước đột ngột xấu đi trong bối cảnh căng thẳng về thương mại.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng Lầu Năm Góc cần sẵn sàng triển khai và sử dụng các vũ khí tấn công tại đó, với mục đích bảo vệ lợi ích quốc gia.
Tại hội nghị, hai bên thảo luận về phương án sắp xếp bộ máy chỉ huy liên quân do quân đội Hàn Quốc đóng vai trò chủ đạo, sau khi Washington chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Seoul.
Ngày 30/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn tại Yemen và hối thúc các bên ngồi vào bàn đàm phán trong vòng 30 ngày tới.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết quân đội nước này đã bắt đầu chuyển rào chắn tới biên giới phía Nam cùng với các kế hoạch triển khai quân đội thường trực ở đó.