Ông Zarif - cựu ngoại trưởng Iran và từng tham gia các cuộc đàm phán thỏa thuận hạt nhân năm 2015, từ chức Phó Tổng thống do một số lý do trong đó có việc con của ông mang quốc tịch Mỹ.
Trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nêu rõ chính quyền Tổng thống Joe Biden “thể hiện cam kết với chính sách gây áp lực tối đa của ông (Donald) Trump.”
Trong bài phát biểu tại Azerbaijan hôm 10/12, Tổng thống Erdogan đã nhắc tới bài thơ của người Azerbaijan về sự phân chia lãnh thổ Azerbaijan giữa Nga và Iran vào thế kỷ 19.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nhấn mạnh, nếu Mỹ thực thi nghị quyết này và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt thì Tehran có thể thực thi các nghĩa vụ theo đúng thỏa thuận hạt nhân.
Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc ở Vienna (Áo) nhấn mạnh: "Việc đưa ra nghị quyết này nhằm kêu gọi Iran hợp tác với IAEA... là điều đáng thất vọng và hoàn toàn phản tác dụng."
Ngoại trưởng Zarif dự kiến gặp người đồng cấp chủ nhà Mevlut Cavusoglu và thảo luận về quan hệ hai nước, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.
Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran cảnh báo nếu Mỹ triển khai bất kỳ hành động đe dọa nền an ninh Iran, Mỹ sẽ phải đối mặt với sự đáp trả mạnh mẽ nhất.
Saudi Arabia và Iran đang lâm vào cuộc tranh giành vị thế chi phối khu vực kéo dài nhiều thập kỷ và ủng hộ các bên đối địch trong cuộc chiến đẫm máu đẩy Yemen đến bờ vực đói kém.
Trên mạng xã hội Twitter, nhà ngoại giao hàng đầu Iran viết rõ việc mất khả năng thực hiện nghĩa vụ của 3 nước (Anh, Đức, Pháp), do không có sự cho phép của Mỹ, đã rõ ràng kể từ tháng 5/2018.
Ngoại trưởng Zarif khẳng định: "Khu vực của chúng tôi sẽ không an toàn nếu hiện diện quân sự tại đó được mở rộng. Tăng cường lực lượng quân sự tại Vịnh Persian sẽ dẫn tới bất ổn tại khu vực."
Theo nguồn tin từ Phủ Tổng thống Pháp, chuyến thăm của Ngoại trưởng Iran dù được thông báo tới các nước sớm nhất có thể, song lãnh đạo nhiều quốc gia, trong đó có Tổng thống Mỹ, vẫn tỏ ra bất ngờ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho biết quan chức ngoại giao hàng đầu Iran "sẽ không có cuộc gặp hay đàm phán nào" với giới chức Mỹ tại Biarritz.
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif khẳng định Pháp và Iran đều đưa ra những đề xuất nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân lịch sử, mang tên JCPOA, được Tehran ký với Nhóm P5+1 năm 2015.
Mỹ đã quyết định không áp đặt trừng phạt đối với Ngoại trưởng Iran trong thời điểm hiện nay, một tín hiệu cho thấy Washington có thể để ngỏ biện pháp ngoại giao trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.
Ngoại trưởng Iran cáo buộc Washington tìm cách phá nỗ lực ngoại giao trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Bản tới thăm Iran để làm trung gian hòa giải cho căng thẳng hiện nay tại khu vực Trung Đông.
Ngoại trưởng Iran tuyên bố châu Âu không có quyền chỉ trích Tehran vì năng lực quân sự của nước này, kêu gọi lãnh đạo các nước châu Âu bình thường hóa quan hệ kinh tế với nước cộng hòa Hồi giáo.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố nước này đang thể hiện sự "kiềm chế tối đa," bất chấp việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).
Ngoại trưởng Iran tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục tìm kiếm đối tác mua dầu của nước này và sử dụng Eo biển Hormuz để vận chuyển, đồng thời cảnh báo Mỹ "chuẩn bị lãnh hậu quả" nếu cố tình ngăn cản.