Jose Mourinho đối mặt đội bóng cũ vào đêm nay

Jose Mourinho sẽ gặp lại đội bóng cũ khi Inter tiếp Chelsea trên sân nhà San Siro trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.
Đêm nay, huấn luyện viên Jose Mourinho sẽ gặp lại đội bóng cũ khi Inter của ông tiếp Chelsea trên sân nhà San Siro trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Mùa hè 2004, Jose Mourinho tìm đến Stamford Bridge của Chelsea cùng lời tuyên bố gây sốc: "Tôi là Người đặc biệt."

Quả thực, Mourinho là một người đặc biệt, qua những lời nói mà người ta gọi là "ngạo mạn" trong những cuộc họp báo, và đặc biệt qua thành tích trên sân cỏ.

Suốt nửa thế kỷ, Chelsea không một lần bước lên đỉnh cao nước Anh. Nhưng chỉ với mùa đầu tiên với Mourinho, Chelsea đã đăng quang ở Premier League.

Trong 2 năm 2005-2006, ông bảo vệ thành công "ngai vàng" và đó là chiến tích mà ngay cả Arsene Wenger chưa từng làm được trong 13 năm gắn bó với đội bóng láng giềng Arsenal.

Ở Chelsea, Mourinho đã gặt hái mọi danh hiệu nội địa. Ngoài cú đúp Premier League, Chelsea của Mourinho đã 2 lần chinh phục chiếc Cúp Carling, 1 lần đoạt Cúp FA và chinh phục Siêu Cúp Anh năm 2005.

Đấu trường duy nhất mà Mourinho thất bại là Champions League và đó cũng chính là lý do ông bị sa thải vào tháng 9/2007. Suốt 2 năm rưỡi qua, Chelsea luôn nhớ về Mourinho.

Những Avram Grant, Scolari, Hiddink và Ancelotti đã ngồi lên chiếc ghế huấn luyện viên, nhưng cái bóng mà Mourinho phủ lên Stamford Bridge là quá lớn. Mãi đến cuối mùa trước, Chelsea mới giành danh hiệu đầu tiên trong thời kỳ hậu Mourinho, và đó chỉ là chiếc Cúp FA nhỏ bé.

Mourinho vẫn đoạt những danh hiệu ở Inter, điểm dừng chân tiếp theo của ông sau Chelsea. Mùa trước, Inter của ông đã bước lên đỉnh cao Serie A và nhiều khả năng tái hiện thành tích ấy ở mùa này. Dù vậy, như chính ông thừa nhận, Mourinho rất nhớ Chelsea và Premier League. Nơi ấy, tài năng và những lời nói của ông luôn được nhìn nhận, lắng nghe.

Trên đất Italy, vẫn là một Mourinho như thế, ông lại trở thành "kẻ thù" trong mắt phần còn lại Serie A. Tình hình tồi tệ đến mức càng ngày Mourinho càng không thể kiềm chế bản thân.

Ở trận hòa Sampdoria vừa qua, trận đấu mà Inter bị đuổi 2 cầu thủ trong hiệp 1, Mourinho đã có hành động chống đối trọng tài và vừa phải nhận án phạt treo quyền chỉ đạo 3 trận. Đó rõ ràng không phải là sự chuẩn bị lý tưởng cho ngày gặp lại đội bóng cũ.

Sau khi giành 4 Scudetto liên tiếp, Inter chỉ còn khát khao mỗi Champions League. Và đó chính là nhiệm vụ bắt buộc đối với Mourinho - huấn luyện viên châu Âu đang hưởng mức lương cao nhất thế giới.

Tiếc thay, trên con đường hướng đến danh hiệu ấy, Mourinho sớm đối mặt với Chelsea. Và một thất bại trước đội bóng cũ sẽ khiến Mourinho phải ra đi vào mùa hè này./.

(Báo Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục