Josep Guardiola đáp trả cáo buộc của Ibrahimovic

Trước những cáo buộc của Ibrahimovic, Josep Guardiola cho rằng ông không hề đối xử thiếu công bằng với tiền đạo người Thụy Điển này.
Trước những cáo buộc của Zlatan Ibrahimovic, huấn luyện viên của Barca, Josep Guardiola cho rằng ông không hề đối xử thiếu công bằng với tiền đạo người Thụy Điển này.

Trong ngày hôm qua, sau khi gia nhập AC Milan, tiền đạo Ibrahimovic đã ngay lập tức quay lại chỉ trích huấn luyện viên Guardiola và cho rằng chính ông là người đã hủy hoại sự nghiệp của anh khi không để anh chứng tỏ tài năng tại Nou Camp.

Phát biểu trên Reuters, chân sút người Thụy Điển này cho biết: "Guardiola chính là người đã hủy hoại giấc mơ chơi bóng cho Barca của tôi. Trong suốt thời gian qua, ông ấy luôn tìm cách tránh mặt tôi, mỗi khi tôi vào phòng là ông ấy đi ra. Tôi không rõ liệu Guardiola sợ tôi hay vì lý do nào khác.”

Cùng vào hùa với thân chủ của mình, người đại diện cho Ibrahimovic, ông Mino Raiola cũng cho rằng, chiến lược gia 39 tuổi không phải là một con người hoàn hảo.

Trước những cáo buộc khó có thể chấp nhận được của Ibrahimovic - người mà Barca đã phải trả cho Inter phí chuyển nhượng lên đến 45 triệu euro cùng với việc mất Samuel Eto’o để đưa anh về Nou Camp, huấn luyện viên Guardiola đã lên tiếng khẳng định không hề có chuyện, ông hủy hoại sự nghiệp của tiền đạo này.

Josep Guardiola cho rằng, trong đội hình của Barca, ông đối xử với ngôi sao người Argentina, Lionel Messi như thế nào thì với Ibrahimovic hay những cầu thủ khác cũng như vậy, mà không hề thiên vị hay đè nén ai.

Ngoài ra Guardiola cũng khẳng định chính kiến riêng của mình trong việc sắp xếp đội hình của Barca: “Là một huấn luyện viên, tôi có quyền chọn ai thi đấu. Đó là một điều rất bình thường. Mọi người có chỉ trích thì tôi vẫn sẽ giữ nguyên quyết định của mình vì tôi biết mình sẽ phải làm gì."

Còn về người đại diện Mino Raiola của Ibrahimovic, huấn luyện viên này cũng cho biết: "Tôi thật sự ngạc nhiên khi ông ta biết tường tận về tôi. Tôi hình như chỉ mới gặp ông ta một lần trong đời thì phải."/.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục