Tại cuộc họp báo ngày 9/11 ở Thủ đô Kabul, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Afghanistan khẳng định phái đoàn của chính phủ nước này sẽ tới Baku dự COP29, dự kiến khai mạc ngày 11/11.
Chiều 27/3, một vụ nổ đã xảy ra gần trụ sở Bộ Ngoại giao Afghanistan ở thủ đô Kabul, khiến ít nhất hai người thiệt mạng; hiện chưa có thông tin chi tiết về vụ việc.
Người phát ngôn chính phủ Afghanistan cho hay các lực lượng Taliban đã tiêu diệt Qari Fateh - một chỉ huy của nhóm khủng bố IS, trong một chiến dịch vào đêm 26/2.
Vụ nổ xảy ra lúc sáng sớm 26/12 gần trụ sở cảnh sát tỉnh Badakhshan ở miền Bắc Afghanistan khiến viên cảnh sát trưởng khu vực thiệt mạng và có thể có thêm nhiều người khác thương vong.
Các nhân chứng tại thủ đô Kabul cho biết có thể cảm nhận rõ rung lắc mạnh do trận động đất gây ra, theo USGS, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu khoảng 120km.
Người phát ngôn cảnh sát thủ đô Kabul, ông Khalid Zadran, cho biết nhóm phiến quân đã tấn công khách sạn ở khu vực Shahr-e-Naw, trung tâm thành phố vào khoảng 14h30 (giờ địa phương).
Vụ nổ xảy ra vào khoảng 16h theo giờ địa phương, ngay trước tòa thị chính của thành phố Faizabad, thủ phủ tỉnh Badakhshan ở miền Bắc Afghanistan khiến 4 người thương vong.
Thỏa thuận của Taliban với Tập đoàn GAAC của UAE sẽ tạo thuận lợi cho dịch vụ hàng không trong nước và quốc tế tại Afghanistan, vốn bị đình trệ sau khi Taliban lên nắm quyền hồi tháng Tám năm ngoái.
Vụ nổ xảy ra ngày 31/8 tại một đồn cảnh sát ở Kabul - trùng với dịp kỷ niệm một năm quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan - đã khiến hai người thiệt mạng và ba người khác bị thương.
Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền cho biết phụ nữ và trẻ em gái tại Afghanistan đang bị tước đi nhiều quyền và nếu không có gì thay đổi nhanh chóng, tương lai của họ sẽ "còn đen tối hơn."
Taliban sẽ tạo điều kiện cho mọi tổ chức cứu trợ tham gia hỗ trợ nhân đạo và hậu cần cho người dân Afghanistan, mở cửa biên giới và tạo hành lang an toàn cho các xe, tàu chở hàng và nhân viên cứu trợ.
Một thành viên trong chính quyền Taliban cho biết vụ đánh bom liều chết đã xảy ra ngày 23/12 tại khu vực văn phòng cấp hộ chiếu ở thủ đô Kabul khiến nhiều người bị thương.
Xe chở lực lượng an ninh của chính quyền Taliban đã bị đánh bom tại Asadabad, thủ phủ tỉnh Kunar khiến cảnh sát trưởng huyện Shegal thiệt mạng và 11 người khác bị thương.
Một nguồn thạo tin Taliban tiết lộ chương trình nghị sự của các cuộc hội đàm sẽ bao gồm các lệnh trừng phạt, việc mở cửa lại Đại sứ quán Mỹ ở Kabul và thành lập một chính phủ toàn diện.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thừa nhận "những tính toán sai lầm" trong cuộc chiến kéo dài nhất của Mỹ, bao gồm cả tình trạng tham nhũng trong hàng ngũ lãnh đạo chính quyền Afghanistan.