Trận động đất xảy ra vào lúc 11h05 với tâm chấn được xác định tại 29,4 độ vĩ Bắc và 129,4 độ kinh Đông ở độ sâu 20km, tạo ra rung chấn với độ lớn 5 tại một số khu vực của tỉnh Kagoshima.
Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam và Nhật Bản là đối tác chiến lược sâu rộng, gắn bó không chỉ cấp Chính phủ mà còn cấp địa phương, trong đó có tỉnh Kagoshima.
Sáng 15/6, một tàu do thám của Hải quân Trung Quốc đã xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn ở vùng biển ngoài khơi một hòn đảo thuộc tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản.
Lúc 3 giờ 44 phút GMT ngày 27/5 đã xảy ra một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter cách thành phố Naze, tỉnh Kagoshima của Nhật Bản khoảng 168km về phía Nam-Đông Nam.
Đã có 11 người thiệt mạng trong trận động đất 7,3 độ Richter tại Kumamoto, trong khi gần 500 người khác bị thương và 80 nạn nhân vẫn bị mắc kẹt trong các tòa nhà bị sập.
Chính quyền thành phố Kagoshima vừa phát lệnh sơ tán toàn bộ các cư dân sinh sống quanh khu vực núi lửa Sakurajima sau khi nâng mức báo động lên cấp 4 trên thang độ 5 cấp.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã chỉ đạo cho Lực lượng Phòng vệ mặt đất thành lập Bộ chỉ huy lực lượng tên lửa đất đối không nhằm bảo vệ các đảo tại khu vực Tây Nam nước này.
Ngày 3/12, Nhật Bản đã phóng thành công tàu thăm dò vũ trụ không người lái Hayabusa2 từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima, Tây Nam nước này.
Những cư dân sinh sống gần nhà máy điện hạt nhân sắp được tái khởi động ở tỉnh Kagoshima đã được phát thuốc iốt nhằm bảo vệ tuyến giáp khỏi chất phóng xạ.