Chuyện ông Phạm Phú Quốc thiếu trung thực khi “ỉm” việc bản thân có hai quốc tịch đang dấy lên những câu hỏi về sự trung thực, tư cách của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Hãng Kyodo dẫn một nguồn tin ngày 15/1 cho biết, công ty Google LLC ở Nhật Bản bị phát hiện không kê khai khoản thu nhập khoảng 3,5 tỷ yen (khoảng 32 triệu USD) trong một năm kết thúc tháng 12/2015.
Một số vấn đề của dự thảo Luật còn nhiều ý kiến khác nhau cần được tiếp tục xin ý kiến Quốc hội như quy định về các trường hợp xác minh tài sản, thu nhập; cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.
Trước thông tin một số báo điện tử đăng bài viết cho rằng Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ có sở hữu khối tài sản lớn, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng đã có thông tin về vấn đề này.
Báo điện tử Ukraine Sự thật châu Âu kêu gọi chính quyền các nước Liên minh châu Âu không cấp quy chế miễn thị thực cho Kiev, đồng thời tố cáo ban lãnh đạo đất nước cải tổ giả mạo.
Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, ông Phí Ngọc Tuyển cho rằng việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ công viên chức thời gian qua là biện pháp nặng tính hình thức.
Hội đồng chống tham nhũng của Chính phủ CH Séc đề xuất một dự luật mới về chống tham nhũng, trong đó có điều khoản quy định các quan chức phải công khai tài sản của mình trên mạng Internet.