Kết thúc giải Rowing vô địch quốc gia 2009

Không giấu nổi niềm vui khi lần đầu tiên bước lên bục nhận chiếc huy chương Vàng duy nhất cho đoàn Hưng Yên ở nội dung LM2- (đôi nam hạng nhẹ mái chèo đơn), hai vận động viên Nguyễn Thế Phong và Nguyễn Văn Tiến cho biết, thành quả này một phần do sự nỗ lực tập luyện của bản thân, nhưng điều quan trọng nhất là tìm lại được sự tự tin khi "đọ mái chèo" với các tuyển thủ có nhiều kinh nghiệm hơn mình trên đường đua xanh.

Không giấu nổi niềm vui khi lần đầu tiên bước lên bục nhận chiếc huy chương Vàng duy nhất cho đoàn Hưng Yên ở nội dung LM2- (đôi nam hạng nhẹ mái chèo đơn), hai vận động viên Nguyễn Thế Phong và Nguyễn Văn Tiến cho biết, thành quả này một phần do sự nỗ lực tập luyện của bản thân, nhưng điều quan trọng nhất là tìm lại được sự tự tin khi "đọ mái chèo" với các tuyển thủ có nhiều kinh nghiệm hơn mình trên đường đua xanh.

Thành tích này đã đưa đoàn rowing của tỉnh Hưng Yên nhảy vọt từ vị trí thứ 9 lên vị trí thứ 7 với 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.

Ngày 8/4, giải đua thuyền Rowing vô địch các câu lạc bộ toàn quốc năm 2009 đã kết thúc tại hồ Tây (Hà Nội).

Về đích đầu tiên ở các nội dung W1x (đơn nữ hạng nặng mái chèo đôi) và W2- (đôi nữ hạng nặng mái chèo đơn), đoàn Hải Dương đã cộng thêm 2 huy chương Vàng vào bảng thành tích chung của mình, vươn lên đứng đầu trên bảng tổng sắp với 4 huy chương vàng, 2 huy chương Đồng.

Cán đích sớm nhất ở hai nội dung LM1x (đơn nam hạng nhẹ mái chèo đôi); LW2x (đôi nữ hạng nhẹ mái chèo đôi), đoàn Hà Nội nâng tổng số huy chương Vàng lên con số 3, cộng thêm 2 huy chương bạc và 5 huy chương Đồng, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng.

Chỉ về thứ ba ở nội dung LM2- (đôi nam hạng nhẹ mái chèo đơn) trong ngày hôm nay, đoàn Thanh Hóa, từ vị trí thứ nhất ở ngày thi đấu chung kết đợt 1 tụt xuống hạng 3 chung cuộc với 3 huy chương Vàng và 1 huy chương Đồng.

Tiếp sau đây 4 ngày, giải các câu lạc bộ đua thuyền Canoeing vô địch quốc gia sẽ diễn ra tại hồ Tây từ ngày 12 - 14/4 tới, thu hút 110 vận động viên đến từ 15 tỉnh, thành trong cả nước./.

Vũ Minh Anh (Vietnam+)
 
 

Tin cùng chuyên mục