Kết thúc vòng I giải Billiards & Snooker quốc gia

Khởi tranh từ ngày 20/4, sau 9 ngày thi đấu, giải Billiards & Snooker vô địch quốc gia vòng I năm 2009 tại Nha Trang (Khánh Hòa) do Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức, đơn vị Billiards Tân Lộc (Thành phố Hồ Chí Minh) tài trợ đã kết thúc chiều 28/4.

Khởi tranh từ ngày 20/4, sau 9 ngày thi đấu, giải Billiards & Snooker vô địch quốc gia vòng I năm 2009 tại Nha Trang (Khánh Hòa) do Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức, đơn vị Billiards Tân Lộc (Thành phố Hồ Chí Minh) tài trợ đã kết thúc chiều 28/4.

Tham gia giải có 265 tay cơ của 18 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có nhiều tuyển thủ xuất sắc thuộc các trung tâm mạnh như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa...

Các vận động viên đã thi đấu theo 5 nội dung: Carom 3 băng, Carom 1 băng, Pool 8-ball, Pool 9-ball và English Billiard. Phần lớn các giải cao ở các nội dung Carom 3 băng, Carom 1 băng, Pool 8-ball đều thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh, còn các nội dung Pool 9-ball và English Billiard đã thuộc về các tuyển thủ Hà Nội.

Kết quả cụ thể:

Carom 3 băng: nhất: Mã Xuân Cường (Thành phố Hồ Chí Minh), nhì: Nguyễn Sĩ Tường (Đồng Nai), ba: Nguyễn Thanh Bình (Bình Dương).

Carom 1 băng: nhất: Mã Minh Cẩm (Thành phố Hồ Chí Minh), nhì: Trần Lê Anh Tuấn (Thành phố Hồ Chí Minh), ba: Trịnh Văn Hiển (Khánh Hòa).

Pool 8-ball: nhất: Lưu Minh Phúc (Thành phố Hồ Chí Minh), nhì: Tất Duy Kiên (Thành phố Hồ Chí Minh), ba: Lương Chí Dũng (Hà Nội).

Pool 9-ball: nhất: Nguyễn Thanh Nam (Hà Nội), nhì: Bùi Đức Nghĩa (Hà Nội), ba: Phan Hoàng (Hà Nội).

English Billiard: nhất: Lê Dũng (Hà Nội), nhì: Lê Trọng Ngọc (Hà Nội), Phạm Văn Hưng (Đà Nẵng)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục