TC Energy cho biết đã thông báo chính quyền tỉnh Alberta của Canada về quyết định của mình và sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý để chấm dứt và rút lui khỏi dự án này một cách an toàn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp đảo ngược quyết định trước đây của người tiền nhiệm Barack Obama khi cho phép nối lại có điều kiện đối với dự án Keystone XL với Canada.
WikiLeaks tiếp tục tiết lộ thêm gần 2.000 thư điện tử nội bộ thuộc ban vận động tranh cử của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton, nâng tổng số e-mail bị rò rỉ trong tuần lên 9.000 thư.
Ngày 12/10, trang thông tin WikiLeaks tiếp tục công bố thêm các thư điện tử nội bộ của ban vận động tranh cử của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton.
TransCanada chính thức tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm kiện việc Tổng thống Mỹ không thông qua dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL và yêu cầu khoản bồi thường lên tới 15 tỷ USD.
Tỷ phú Donald Trump tuyên bố nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ ủng hộ dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL cũng như đảo ngược chính sách môi trường của chính phủ hiện tại.
Ông Obama cho biết dự án Keystone XL "sẽ không phục vụ cho các lợi ích quốc gia của Mỹ," không đóng góp vào tăng trưởng kinh tế "dài hạn và có ý nghĩa" hay làm giảm giá khí đốt, bảo vệ môi trường.
Mỹ ngày 4/11 đã chính thức bác đơn đề nghị của Công ty TransCanada yêu cầu Washington ngừng tiến trình xét duyệt dự án xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL.
Thượng viện Mỹ do phe Cộng hòa nắm quyền đã hứng chịu thêm một thất bại mới trong “cuộc so găng” với Tổng thống Barack Obama liên quan tới dự luật xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu Keystone.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức dùng quyền lực của người đứng đầu cơ quan hành pháp để phủ quyết dự luật xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu Keystone XL.
Trên thị trường châu Á, giá dầu đã giảm sau khi Thượng viện Mỹ ngày 29/1 đã bỏ phiếu thông qua dự luật cho phép triển khai dự án đường ống dẫn dầu gây tranh cãi Keystone XL.
Sau một thời gian dài tranh cãi và bị trì hoãn, Thượng viện Mỹ ngày 29/1 đã bỏ phiếu thông qua dự luật cho phép triển khai dự án xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL.
Thượng viện Mỹ do phe Cộng hòa chiếm ưu thế đã bỏ phiếu thông qua biện pháp cho phép giới lập pháp Mỹ đưa ra những điều chỉnh đối với dự án gây nhiều tranh cãi này.
Cuộc gặp các nhà lãnh đạo Quốc hội mới của Mỹ, dự kiến diễn ra vào ngày 13/1, sẽ là cơ hội để các bên thảo luận về chương trình nghị sự lập pháp năm 2015 và nhiều vấn đề đối ngoại quan trọng.