Khai mạc Đại hội thể thao sinh viên thế giới

Đại hội thể thao sinh viên thế giới lần thứ 25 đã khai mạc ngày 1/7 tại thủ đô Beograd của Serbia với lễ đón ngọn đuốc của Đại hội.

Đại hội thể thao sinh viên thế giới lần thứ 25 đã khai mạc ngày 1/7 tại thủ đô Beograd của Serbia với lễ đón ngọn đuốc của Đại hội, được rước từ Quảng trường sinh viên ở trung tâm Beograd tới tổ hợp thể thao mang tên "Vũ đài Beograd", nơi sẽ diễn ra các cuộc tranh tài sôi động của các vận động viên.

Trong khuôn khổ Đại hội thể thao sinh viên thế giới 2009, các vận động viên-sinh viên sẽ tham gia thi đấu 15 môn là bóng rổ, bóng nước, bóng chuyền, judo, điền kinh, bóng bàn, bơi, nhảy cầu, thể dục dụng cụ, bắn cung, quần vợt, teakwondo, đấu kiếm, bóng đá và thể dục nghệ thuật.

Theo số liệu của Ban tổ chức, tham gia đua tài giành những tấm huy chương thể thao cao quý có gần 9.000 vận động viên đến từ 143 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ngày hội thể thao sinh viên thế giới này, được coi là sự kiện thể thao lớn thứ hai về quy mô và ý nghĩa sau Đại hội thể thao Olympic, sẽ kéo dài hai tuần, đến ngày 12/7.

Khoảng 800 phóng viên, nhà báo, gồm 450 phóng viên địa phương và 350 phóng viên nước ngoài, sẽ tham gia đưa tin, bài phản ánh những sự kiện diễn ra tại Đại hội thể thao sinh viên thế giới lần này.

Đại hội thể thao sinh viên thế giới được tổ chức hai năm một lần. Đại hội đầu tiên diễn ra năm 1959 tại Turin (Italy). Kỳ đại hội kế tiếp sẽ được tổ chức tại Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục