Khai mạc Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV - Bình Điền lần thứ IX

Giải Bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV - Bình Điền” lần thứ IX, năm 2015 đã chính thức khai mạc tại Khu Liên hợp Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Trị.

Tối 21/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức lễ khai mạc giải Bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV - Bình Điền” lần thứ IX, năm 2015 tại Khu Liên hợp Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Trị.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế được diễn ra từ ngày 21-29/3. Giải quy tụ 9 đội bóng chuyền nữ mạnh với 5 đội khách mời quốc tế gồm các Câu lạc bộ: Phúc Kiến (Trung Quốc), Astana (Kazakhstan), Tenri (Nhật Bản), đội tuyển CHDCND Triều Tiên, đội tuyển Malaysia và 4 đội tuyển nữ trong nước của các Câu lạc bộ: VTV - Bình Điền Long An, Thông tin LV Postbank, Ngân hàng Công thương, Thanh Hóa.

Chín đội bóng tham dự giải sẽ được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm.

Kết quả sẽ chọn 4 đội đứng đầu 2 bảng vào thi đấu vòng bán kết, chung kết, tranh giải nhất, nhì, ba, tư; các đội còn lại không vào được bán kết thi đấu được xếp hạng từ 5 đến 8.

Trong thời gian diễn ra giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV - Bình Điền” mỗi ngày trung bình sẽ diễn ra 3-4 trận đấu, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh truyền hình Quảng Trị, các kênh VTV6, VTV9, TTTV…

Sau Lễ khai mạc, đã diễn ra trận đấu giữa 2 đội VTV - Bình Điền Long An gặp CLB Tenri (Nhật Bản).

Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày đã diễn ra trận đấu giữa Câu lạc bộ Thanh Hóa gặp tuyển nữ Malaysia, kết thúc trận đấu phần thắng thuộc về đội Thanh Hóa với tỷ số 3-1.

Hai trận đấu bong chuyền đầu tiên đã thu hút một lượng cổ động viên lớn chật kín 2.100 chỗ ngồi tại nhà thi đấu của Khu Liên hợp Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Trị đến xem và cổ vũ.

Giải Bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV - Bình Điền” lần thứ IX là một sự kiện thể thao lớn của tỉnh Quảng Trị. Giải được tổ chức góp phần nâng cao phong trào thể dục thể thao của địa phương đi lên.

Mặt khác, đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng đến chào mừng lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 – 30/4/2015 và chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục