Khai mạc Giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ 2

Tối 28/7, Giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ 2 năm 2011 đã chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tối 28/7, Giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ 2 năm 2011 đã chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải do Liên đoàn Vovinam Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, với sự tham gia của hơn 300 vận động viên đến từ 22 quốc gia, tranh tài ở 18 nội dung thi đấu đối kháng và 22 nội dung biểu diễn quyền.

Sau lễ khai mạc, các võ sĩ đã bước vào thi đấu các nội dung thi quyền Tự vệ nữ, Đòn chân tấn công nữ và nội dung đối kháng ở sáu hạng cân là 57-60kg nam, 60-64kg nam, 64-68kg nam, 68-72kg nam và 48-51kg nữ, 51-54kg nữ.

Ngày 29/7, các võ sĩ tiếp tục bước vào thi tài ở năm nội dung quyền Thạch thế bát thức nam, Song đao pháp nữ, Tứ tượng côn nam, Thái cực đao nữ, quyền đồng đội nữ và Tinh hoa lưỡng nghi kiếm nam nữ; cùng sáu hạng đối kháng 72-77kg nam, 77-82kg nam, 82-90kg nam, 54-57kg nữ, 57-60kg nữ và 60-65kg nữ.

Ở ngày thi đấu cuối cùng (30/7) sẽ là bảy nội dung quyền Nhật nguyệt đại đao nam, quyền đồng đội nam, Song luyện tay không nam, Đa luyện tay không nam nữ và có vũ khí, Song luyện kiếm nam nữ và sáu nội dung đối kháng nam, nữ ở các hạng cân dưới 55kg, 60kg , 65kg, 70kg của nam và dưới 50kg, 55kg của nữ.

Ở giải lần thứ nhất năm 2009 diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (Thành phố Hồ Chí Minh) với sự tham gia của 14 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, chủ nhà Việt Nam đã giành ngôi vô địch thuyết phục với 23 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Tuy nhiên, với sự tiến bộ không ngừng của các đoàn nước ngoài trong thời gian gần đây, khả năng giữ ngôi vô địch với số lượng huy chương áp đảo của đoàn chủ nhà ở giải năm nay sẽ không còn nhiều. Ngoài ra, số lượng các đoàn tham dự tăng lên gần gấp đôi so với giải đấu lần thứ nhất cũng cho thấy sự cạnh tranh giữa các đoàn trở nên khốc liệt hơn, và như thế người hâm mộ Vovinam cũng sẽ được dịp mãn nhãn với những màn trình diễn đỉnh cao.

Trước đó, chiều 27/7, các đoàn quốc tế tham dự Giải vô địch Vovinam Thế giới lần này cũng đã đến viếng Tổ đường Vovinam, nằm tại số 31 Sư Vạn Hạnh, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, một truyền thống đẹp của môn sinh Vovinam trên khắp thế giới khi luôn hướng về "đất tổ," nơi khởi nguồn của môn võ thuật được đánh giá là có độ kỹ thuật cao, quyền thế đẹp mắt và đặc biệt là võ đạo luôn được đề cao.

Vovinam - Việt Võ Đạo hiện đã có mặt ở hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp năm châu lục, đã có hệ thống Liên đoàn Vovinam thế giới, châu Á và các Liên đoàn cấp quốc gia, cũng như được đưa vào thi đấu tại một số đại hội thể thao quốc tế như Asian Indoor Games, SEA Games.../.

Hải Âu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục