Khai mạc Olympic Rio 2016: Rực rỡ sắc màu đêm khai hội

Lễ khai mạc Olympic 2016, Đại hội thể thao thế giới (Olympic) đầu tiên được tổ chức ở một quốc gia Nam Mỹ đã diễn ra tại sân vận động Maracana ở thành phố biển Rio de Janeiro của Brazil.
Khai mạc Olympic Rio 2016: Rực rỡ sắc màu đêm khai hội ảnh 1Khai mạc Olympic Rio 2016. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãy quên hết những bề bộn của cuộc sống ngoài kia, nguy cơ khủng bố, làn sóng biểu tình hay ô nhiễm, dịch bệnh... để hòa mình vào không khí sôi động đang diễn ra tại sân vận động Maracana ở thành phố biển Rio de Janeiro của Brazil, cùng khai màn kỳ Đại hội thể thao thế giới (Olympic) đầu tiên được tổ chức ở một quốc gia Nam Mỹ. 

Lễ khai mạc Olympic 2016 có sự tham sự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, cùng 45 nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Pháp Francois Hollande, Argentina Mauricio Macri, các Thủ tướng Italy, Matteo Renzi và Thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte. Hơn 80.000 khán giả có mặt tại sân vận động Maracana cùng 3 tỷ khán giả đã theo dõi truyền hình trực tiếp lễ khai mạc.

Kịch bản của buổi lễ là "con chung" của bộ ba đạo diễn tên tuổi của nước chủ nhà là Fernando Meirelles, Daniela Thomas và Andrucha Waddington.

Ông Fernando Meirelles, người từng được đề cử giải Oscar năm 2002 cho bộ phim "City of God" - có nội dung nói về chính thành phố Rio de Janeiro, tiết lộ chi phí cho lễ khai mạc tại Maracana chỉ bằng 1/15 so với sự kiện mở màn Olympic London cách đây 4 năm, tuy thế buổi lễ này sẽ vẫn rất hấp dẫn, đạt chất lượng cao cả về hiệu ứng thị giác lẫn thông điệp truyền tải.

Biên đạo múa hàng đầu của Brazil Deborah Colker đã dàn dựng và dẫn dắt 4.800 diễn viên chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư trong các tiết mục khai mạc kéo dài 3 giờ, với chủ đề “Sự phát triển của đất nước, con người Brazil,” trong đó giới thiệu thiên nhiên và những nét đặc trưng của quốc gia Nam Mỹ này là những cơn mưa rừng nhiệt đới, lễ hội đường phố nổi tiếng Carnaval, những vũ điệu tình yêu mê hoặc lòng người, quá trình hình thành thành phố Rio de Janeiro từ làng mạc tới những tòa nhà thành thị, những ước vọng của người dân Brazil nói riêng và nhân dân toàn cầu nói chung...

Tâm điểm của các tiết mục biểu diễn là sự xuất hiện của siêu mẫu Gisele Bundchen và dàn kiều nữ trong show diễn được đánh giá là “gợi cảm nhất” nhất trong lịch sử Olympic hiện đại. Mỹ nhân 35 tuổi này hóa thân thành nhân vật trong nhạc phẩm nổi tiếng "Girl from Ipanema" - từng đoạt giải giải Grammy 1965 cho “Bản thu âm của năm” và được xem là bản nhạc nổi tiếng thứ hai trong lịch sử âm nhạc chỉ sau "Yesterday" của The Beatles. Tác phẩm góp sức vinh danh vũ điệu samba này được trình bày qua tiếng đàn piano của nhạc sĩ Paolo Jobim - chính là con trai của nhạc sĩ Antonio Carlos Jobim.

Phần nghi thức truyền thống của lễ khai mạc bắt đầu bằng bài diễn văn chào mừng của ban tổ chức. Sau đó là màn diễu hành của các đoàn thể thao, dẫn đầu là các vận động viên của Hy Lạp và kết thúc là nước chủ nhà Brazil.

Các đoàn thể thao còn lại sẽ đi theo thứ tự bảng chữ cái. Đoàn Thể thao Việt Nam với 50 thành viên, do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục-Thể thao Trần Đức Phấn làm trưởng đoàn. Tại Olympic lần này, đoàn Việt Nam tham dự với số vận động viên kỷ lục, gồm 23 người, và sẽ tranh tài ở 10 bộ môn. Đoàn Việt Nam do kiếm thủ Vũ Thành An cầm cờ là đoàn thứ 201 (trong tổng số 207 đoàn) tiến vào sân vận động. 

Phát biểu khai mạc buổi lễ Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach đã ca ngợi đất nước Brazil đã vượt qua nhiều khó khăn để đăng cai kỳ Olympic đầu tiên tại Nam Mỹ. Ông cam kết giải đấu sẽ diễn ra an toàn, hấp dẫn và trong sạch, đồng thời kêu gọi các vận động viên tham gia tranh tài tinh thần thể thao cao cả của Olympic.

Chủ tịch Thomas Bach cũng dành những lời giới thiệu đặc biệt cho đoàn vận động viên tị nạn lần đầu tiên góp mặt trong lịch sử Olympic. Đội tuyển này gồm 10 vận động viên do IOC lựa chọn, gồm 5 người Nam Sudan, 2 người từ Syria, 2 từ Cộng hòa Congo và 1 người từ Ethiopia.

Đại diện cho nước chủ nhà, Tổng thống lâm thời Michel Temer đã tuyên bố khai mạc Olympic 2016. 

Đêm hội khép lại khi đài lửa Olympic được thắp sáng, đánh dấu khoảnh khắc Đại hội thể thao thế giới chính thức khởi tranh.

Cựu vận động viên điền kinh Vanderlei Cordeiro de Lima là người đảm trách vai trò này.

Vinh dự thắp đài lửa Olympic 2016 trước đó được dành cho "Vua bóng đá" Pele, tuy nhiên ông không thể đến dự buổi lễ vì lý do sức khỏe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục