UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các địa phương siết chặt công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản, san gạt, cải tạo mặt bằng, vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc ở tỉnh.
Khi đã có bằng chứng về hoạt động khai thác cao lanh tràn lan tại tỉnh Phú Thọ, chúng tiếp tục trao đổi với chính quyền địa phương để rõ hơn về lỗ hổng trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản.
Chỉ cần tờ giấy xin hạ cấp mặt bằng, trong chốc lát, hàng chục quả đồi chuyên trồng rừng ở tỉnh Phú Thọ đã bị đào bới tan hoang, hô biến thành những điểm khai thác “vàng trắng” cao lanh trái phép.
Bằng thủ tục đơn giản, hàng loạt khu rừng đồi ở tỉnh Phú Thọ đã bị hạ cốt mặt bằng, "hô biến" thành những chuồng trại chăn nuôi gà, khu vực trồng cây dược liệu để tận thu quặng cao lanh trái phép.
Những vùng đất giàu khoáng sản có thể coi là tin vui cho bất cứ địa phương nào, thế nhưng tại tỉnh Phú Thọ, vàng trắng cao lanh lại đang là nguyên nhân dẫn tới hàng loạt quả đồi bị đào bới tan hoang.