Tính đến sáng 8/9, toàn ngành y tế Hà Nội đã thực hiện khám, chữa bệnh cho tổng số 10.745 bệnh nhân đang được điều trị nội trú, khám cấp cứu, tai nạn 929 trường hợp.
So với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022, số ca nhập viện liên quan đến tai nạn giao thông tăng 15%; số ca tử vong do tai nạn giao thông giảm 3,6%. Số ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng 52,7%.
Trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, các cơ sở y tế đã thực hiện 22.931 ca phẫu thuật, trong đó các cơ sở y tế đã đỡ và mổ đẻ thành công đón gần 30.000 trẻ chào đời.
Tổng số trường hợp tử vong do tai nạn giao thông (bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện) là 83 trường hợp, tăng 3 trường hợp so với 3 ngày Tết Đinh Dậu năm 2017.
Trong những ngày qua tại các cơ sở y tế đã có 190 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ (106 trường hợp đã xác minh danh tính), tăng 67 trường hợp (54,4%) so với 3 ngày Tết Đinh Dậu.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn được xây dựng khang trang với quy mô 500 giường bệnh, có khả năng tiếp nhận 800 bệnh nhân cùng lúc, trên diện tích 17,5 ha.
Vụ trưởng Vụ kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế) đã lên tiếng trước sự việc có thông tin trên các phương tiện truyền thông cho rằng người bệnh không được thanh toán tiền khám bệnh khi đi cấp cứu.
Trong tám ngày Tết, ngành y tế đã đã thu dung khám cấp cứu, tai nạn là 226.068 lượt, trong đó có 4.652 trường hợp chấn thương sọ não do tai nạn giao thông.