Song song với việc hoàn thiện cơ sở vật chất của phòng khám, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 của Việt Nam cũng chủ động xây dựng kế hoạch triển khai chương trình "Chung tay vì sức khỏe phụ nữ."
Thông tin "một công nhân về quê trong đợt dịch COVID-19, bị chốt chặn tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, đã sinh nở không thành công và mất con" là hoàn toàn không chính xác.
Một bé sơ sinh đã bị lây COVID-19 từ mẹ sau khi sản phụ này từ huyện Hàm Thuận Nam đến Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận sinh con và bị lây từ nữ bác sỹ Khoa Sản.
Trước đó, chiều 23/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận tiến hành lấy ngẫu nhiên 55 mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm nhanh có 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là nhân viên làm việc ở Khoa Sản.
Các bác sỹ cho biết nhau cài răng lược là biến chứng thai kỳ vô cùng nguy hiểm cho cả mẹ và con; nếu không được cấp cứu kịp thời, nguy cơ tử vong cả mẹ và con rất cao.
Kết quả giải phẫu tử thi cho thấy nguyên nhân sản phụ T.H.T.L. (25 tuổi, ở Quy Nhơn, Bình Định) tử vong được xác định là thuyên tắc ối dẫn đến suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp.
Dù nhập viện trong tình trạng sức khỏe tốt, sản phụ Phạm Thị Hiếu đã tử vong sau khi được mổ thai tại Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình.
Sau 20 ngày sau ca mổ, cháu bé vẫn đang được nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch trong lồng ấp, thở bằng máy tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trong tình trạng sức khỏe rất yếu.