Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái đề nghị các ngân hàng khoanh nợ và giảm lãi suất cho vay cũ; tạo điều kiện cho vay mới không cần thế chấp để người dân, DN có điều kiện tái sản xuất, kinh doanh.
Trong năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh được giao thu ngân sách nhà nước là 469.375 tỷ đồng, đến hết ngày 30/6, tổng số tiền nợ thuế trên địa bàn là 43.022 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cuối năm 2022.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, dẫn đến mất khả năng trả nợ ngân hàng và chuyên gia lo ngại nợ xấu sẽ tăng cao.
Các ngân hàng chủ động nắm bắt tình hình, mức độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do ảnh hưởng của dịch nCoV để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.
Tính đến hết tháng Sáu, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 160.837 tỷ đồng,hoàn thành 67% kế hoạch cả năm.
Thủ tướng Chính phủ quyết định việc sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ để xử lý rủi ro đối với các khoản cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ theo quy định tại khoản 4 Điều 14 của Luật Quản lý nợ công.
Ngân hàng sẽ khoanh nợ tối đa đến 3 năm đối với các khoản vay bị thiệt hại từ 40% đến dưới 80% và khoanh nợ tối đa đến 5 năm đối với các khoản vay bị thiệt hại từ 80% đến 100%.
Ngân hàng Nhà nước thực hiện tái cấp vốn bằng VND đối với các tổ chức tín dụng đã thực hiện khoanh nợ cho khách hàng nuôi tôm và cá tra gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh.