Thành công của Đại hội đánh dấu thời kỳ phát triển mới; tạo động lực mới; khí thế mới để Mặt trận Tổ quốc tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Sau 10 năm triển khai, "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đã ngày càng khẳng định được vị thế là phong trào chủ lực, xuyên suốt trong công tác Hội và phong trào thanh niên.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ chúc các vị trong Ban Trị sự cùng đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tham dự đại lễ vui tươi, hạnh phúc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay phát triển thành phố.
Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả, trong đó nổi bật là việc tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc.
Để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, yêu cầu đặt ra cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là mở rộng nghiên cứu, tổng kết những vấn đề lý luận, thực tiễn về đoàn kết và đại đoàn kết toàn dân tộc.
Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tin tưởng các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tích cực vận động đồng bào địa phương đoàn kết, phát triển kinh tế, xã hội
Chủ tịch nước khẳng định sức mạnh của Đảng là mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Do vậy, mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải hợp với lòng dân.
Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch nước đã để lại hình ảnh đẹp trong nhân dân, góp phần quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trở về sau các cuộc chiến tranh chính nghĩa, các cựu chiến binh lại lập tức bắt tay vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, miệt mài xây dựng và bảo vệ đất nước giàu mạnh.
Thực tiễn thành công của chính sách giảm nghèo đã khẳng định đường lối, quan điểm của Đảng, thể hiện quyết tâm chính trị và là chính sách ưu tiên hàng đầu.