Khôi phục cuộc đua thuyền buồm Cuba-Mỹ sau nhiều thập kỷ gián đoạn

Lần đầu tiên sau gần 60 năm, một nhóm vận động viên​ thuyền buồm đã tiến hành cuộc đua tới thủ đô La Habana, Cuba, với điểm xuất phát là thành phố cảng St. Petersburg, thuộc bang Florida của Mỹ.
Khôi phục cuộc đua thuyền buồm Cuba-Mỹ sau nhiều thập kỷ gián đoạn ảnh 1Cuba và Mỹ tổ chức đua thuyền buồm giao hữu tháng 5/2016. (Nguồn: THX/TTXVN)

Lần đầu tiên sau gần 60 năm, một nhóm vận động viên​ thuyền buồm đã tiến hành cuộc đua tới thủ đô La Habana, Cuba, với điểm xuất phát là thành phố cảng St. Petersburg, thuộc bang Florida của Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, nhóm vận động viên trên đã rời thành phố cảng St. Petersburg từ ngày 28/2.

Tổng cộng 80 đội thuyền với 550 vận động viên, trong đó có 1 thuyền của Cuba, tham gia cuộc đua hữu nghị mang nhiều tính biểu tượng hơn đua tranh này.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước khi bắt đầu cuộc đua, cựu binh Robert Schaefer, người đồng sáng lập của đơn vị tổ chức sự kiện này "American Freedom Distillery," khẳng định đây là cơ hội để hai bên cùng chia sẻ và học tập các kỹ năng, vượt qua những khoảng cách và khác biệt.

Hành trình 2 ngày trên sóng nước Caribe này sẽ tái hiện cuộc đua thuyền buồm truyền thống được tổ chức hàng năm trong giai đoạn 1930-1959 giữa 2 thành phố St. Petersburg và La Habana./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục