Khởi tranh giải vô địch điền kinh toàn quốc 2008

Sáng 28/10, Giải vô địch điền kinh toàn quốc năm 2008 đã khởi tranh tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thu hút 355 vận động viên đến từ 48 đoàn thuộc các tỉnh, thành, ngành trong nước.

Sáng 28/10, Giải vô địch điền kinh toàn quốc năm 2008 đã khởi tranh tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thu hút 355 vận động viên đến từ 48 đoàn thuộc các tỉnh, thành, ngành trong nước.

Các vận động viên sẽ thi đấu tranh 46 bộ huy chương. Giải năm nay còn có một nội dung mới được đưa vào chương trình thi đấu là 4 x 200m. Đây cũng là nội dung được kỳ vọng sẽ mang huy chương về cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 25.

Tại giải đấu năm nay, đoàn Quân đội, với 37 vận động viên, trong đó có Vũ Văn Huyên - nhà vô địch SEA Games 23 và SEA Games 24 ở nội dung 10 môn phối hợp tham gia thi đấu, sẽ là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi nhất toàn đoàn. Đoàn Hà Nội có 44 vận động viên là đoàn có số lượng vận động viên đông nhất giải.

Ông Dương Đức Thủy, Trưởng bộ môn Điền kinh, Tổng cục Thể dục Thể thao, cho biết Giải vô địch điền kinh quốc gia 2008 là giải đấu tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển quốc gia trước các Đại hội thể thao quốc tế quan trọng với thể thao Việt Nam trong năm 2009 như Indoor Games lần thứ 3 và SEA Games 25.

Giải sẽ kết thúc vào ngày 4/11 và Ban tổ chức sẽ tuyển 19 vận động viên trẻ xuất sắc và đủ điều kiện để tham gia dự Đại hội sinh viên Đông Nam Á được tổ chức tại Malaysia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục