Không cần vô địch

"Tuyển U23 Việt Nam không cần vô địch BTV Cup"

Huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc đã lên tiếng khẳng định đội tuyển U23 Việt Nam không đặt mục tiêu vô địch BTV Cup 2013.
Huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc đã khẳng định đội tuyển U23 Việt Nam không đặt mục tiêu vô địch BTV Cup 2013. Với U23 Việt Nam ở thời điểm này, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị cho SEA Games 27 mới là mục tiêu quan trọng nhất. Đồng thời, điều này cũng là để giảm áp lực thành tích đối với các cầu thủ trẻ.

Ông Phúc chia sẻ: “Chào hàng hay săn tiền thưởng, đó đều là những mục đích chính đáng của các khách mời quốc tế. Trong khi đó, dám chắc đây cũng là cữ tập dợt quan trọng cho các đại diện trong nước trước mùa giải mới. Nhưng với đội tuyển U23 Việt Nam, chúng tôi biết mình đang đi tìm điều gì ở BTV Cup lần này.”

“Chắc chắn không phải là danh hiệu, dù thành công ở mức tương đối tại BTV Cup cũng có thể cho chúng ta một cái nhìn khả quan ở chặng đường tiếp theo. Tuy nhiên, quan trọng nhất là lối chơi của đội bóng và sự kiện toàn về mặt chiến thuật. Chúng ta sẽ chơi như thế nào trước các đối thủ hàng đầu và đa sắc thái? Phải có lời giải ở Bình Dương.”

U23 Việt Nam nằm ở bảng B BTV Cup 2013 cùng với Bangu Aletico (Brazil), Semen Padang FC (Indonesia) và Đồng Nai. Giải đấu sẽ khai mạc vào chiều nay (25/10) còn U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên vào ngày mai (26/10) với Semen Padang FC. Trận chung kết sẽ diễn ra hôm 3/11. Năm ngoái, đội U22 Việt Nam với nhiều cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại đã thua chủ nhà B.Bình Dương ở chung kết.

“Ở giai đoạn này, U23 Việt Nam đang tiến tới hoàn thiện về mặt lối chơi, đấu pháp, cũng như kiện toàn con người. Chúng tôi chủ động đưa ra nhiều phương án chiến thuật khác nhau, trước các đối thủ khác nhau, để cầu thủ làm quen, thích nghi và phát huy tính hiệu quả, bởi chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại tình huống này ở SEA Games sắp tới đây.”

Trong một diễn biến khác, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cũng quyết định chuyển điểm tập trung của U23 Việt Nam vào miền Nam. Kế hoạch ban đầu của đội bóng là tập trung tại Hà Nội sau BTV Cup trước khi sang Myanmar. Nhưng sau quãng thời gian tập trung ở Bình Dương, nhận thấy khí hậu tại đây có nhiều nét tương đồng với khí hậu Myanmar, ban huấn luyện đã quyết định thay đổi địa điểm.

Cụ thể, sau khi BTV Cup bế mạc hôm 3/11, U23 Việt Nam sẽ nghỉ 4 ngày trước khi tập trung trở lại vào ngày 8/11 tại Đà Nẵng. Đội tuyển sẽ tập thể lực tại đây trước khi di chuyển về Bình Dương hôm 17/11. Đến ngày 26/11, U23 Việt Nam sẽ lên máy bay từ Tân Sơn Nhất để tới Myanmar.

Cũng liên quan tới tình hình của U23 Việt Nam, Nguyễn Mạnh Dũng là cầu thủ mới nhất dính chấn thương (háng). Người đã ghi bàn vào lưới Arsenal trong trận giao hữu hồi mùa Hè có thể phải nghỉ thi đấu ở trận ra quân tại BTV Cup. Mạnh Dũng chính là con bài chiến lược của U23 Việt Nam ở cánh phải. Ngoài tiền vệ của V.Ninh Bình, Hoàng Thịnh và Huy Hùng đang dần hồi phục và có thể ra sân trở lại./.

Minh Chiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục