Việc tiêu hủy được thực hiện bằng hình thức đào hố chôn lấp, rắc vôi bột và đầm chặt đất đảm bảo theo quy định dưới sự giám sát của Đội Quản lý thị trường số 6 và Công an xã Sao Vàng.
Đội Quản lý thị trường số 6 đã tiến hành kiểm tra một số cửa hàng kinh doanh mặt hàng phụ tùng xe máy trên địa bàn hai huyện Đông Sơn và Triệu Sơn phát hiện một số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo .
Sau thời gian ra quân (từ 15/12/2023 đến nay), tại Hà Nội, các đoàn đã kiểm tra 5.725 cơ sở, qua đó phát hiện 899 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, xử phạt 843 cơ sở, với tổng số tiền hơn 4,75 tỷ đồng.
Số sản phẩm bị tiêu hủy có trị giá gần 100 triệu đồng, gồm bia lon TSINGTAO, rượu chai, hạt ngũ cốc, bánh quy Nagano Nutcake, kẹo hình dạng mắt, cánh gà tẩm ướp...
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 40 bao tải chứa mỡ động vật bốc mùi hôi thối nhưng chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép hoạt động chế biến sản xuất và các giấy tờ khác liên quan.
Cục quản lý thị trường Cần Thơ cho biết đã tiến hành kiểm tra với 3 cơ sở kinh doanh trên địa bàn, qua đó phát hiện gần 300kg thực phẩm đông lạnh cùng hơn 200 hộp bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Qua kiểm tra, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng phát hiện trong xe ôtô có 2 thùng hàng, bên trong có chứa các bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh COVID-19, với tổng số 800 bộ không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Theo phản ánh của phương tiện truyền thông, có hiện tượng một số đối tượng buôn bán mặt hàng kit test COVID-19 và các sản phẩm thuốc điều trị chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành.
Kiểm tra một địa điểm kinh doanh chuyên bán hàng mỹ phẩm online trên mạng Facebook, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đã phát hiện 10.000 sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc.
Theo UBND Đắk Nông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Hải ký quyết định xử phạt hành chính với số tiền gần 120 triệu đồng đối với một hộ kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng.
Ngày 2/10,, Cơ quan chức năng thành pố Hà Nội bất ngờ kiểm tra xe ôtô mang biển kiểm soát 29H - 24217 phát hiện số lượng lớn đồ chơi trẻ em có dấu hiệu nhập lậu.
Các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu lưu thông trái phép trên thị trường bị tịch thu, tiêu hủy như găng tay bảo hộ, đồ chơi trẻ em, thực phẩm, với trị giá gần 300 triệu đồng.
Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã tạm giữ hơn 1 triệu cái găng tay, hơn 3,2 triệu cái khẩu trang; 1.214kg nẹp nhựa, dây thun, vải không dệt; 4.560 vỏ thùng carton, vỏ hộp.
Khám xét kho hàng cho thuê tại Thuận An, cơ quan chức năng bước đầu ghi nhận hơn 19 tấn sản phẩm động vật đông lạnh quá hạn sử dụng, bị ôi thiu, biến đổi màu sắc, mùi vị, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Ngày 21/3, Đội Quản lý thị trường số 9, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn huyện tiến hành tiêu hủy 980kg sò gạo không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đề nghị UBND Quảng Ninh xử phạt hành chính 2 triệu đồng với đối tượng Minh Thành về hành vi vận chuyển trái phép 180 cá thể ba ba không rõ nguồn gốc.