Không xây “Mỹ Đình 2.0”, ASIAD 18 sẽ “tiết kiệm triệt để”

Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng khẳng định trong cuộc họp báo mới đây rằng ASIAD 18 sẽ “tổ chức trên tinh thần tiết kiệm” và “không xây dựng các công trình lớn.”
Không xây “Mỹ Đình 2.0”, ASIAD 18 sẽ “tiết kiệm triệt để” ảnh 1Ông Thắng khẳng định ASIAD sẽ tiết kiệm. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng khẳng định trong cuộc họp báo mới đây rằng ASIAD 18 sẽ “tổ chức trên tinh thần tiết kiệm” và “không xây dựng các công trình lớn”.

Chia sẻ trong cuộc họp quý 1 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng khẳng định ASIAD 18 sẽ được tổ chức trên tinh thần tiết kiệm: “Trong đề án đăng cai, tổng kinh phí là 150 triệu USD. Cho tới giờ phút này, tổng kinh phí không hề thay đổi.

Theo chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền, kỳ ASIAD 18 sẽ tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có (từ SEA Games 22 và Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ III) theo ba hướng: thứ nhất là sửa chữa, nâng cấp các công trình thể thao hiện có; thứ hai là mua sắm các trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc tế; thứ ba là chi cho công tác tổ chức.”

Theo đó, số lượng địa phương đăng cai ASIAD cũng sẽ giảm từ Hà Nội và 14 địa phương xuống còn Hà Nội và 8 địa phương.

Ở SEA Games 2003, sân Mỹ Đình là công trình lớn nhất được xây dựng. Ông Thắng khẳng định sẽ không có một “Mỹ Đình mới” ở ASIAD 18: “Bộ đã quyết định sẽ không xây dựng các công trình mới không thật sự cần thiết. Chúng tôi đã tính rất sát các chi phí cải tạo, nâng cấp, chi phí tổ chức. ASIAD 18 sẽ không bị bội chi.”

Không xây “Mỹ Đình 2.0”, ASIAD 18 sẽ “tiết kiệm triệt để” ảnh 2Sẽ không có các công trình lớn (như nhà thi đấu Ninh Bình) được xây dựng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Ông Thắng cũng khẳng định không có chế tài với các trường hợp hủy tổ chức trong hợp đồng đăng cai của Việt Nam ở ASIAD 18: “Trong lịch sử tổ chức Asiad, đã có hai lần hủy đăng cai, một lần là Hàn Quốc, một lần là Pakistan. Cả hai lần đều do các nguy cơ xung đột vũ trang và bạo loạn. Trong hợp đồng đăng cai Asiad, có điều khoản quy định chỉ trong chiến tranh hay bạo loạn, nước đăng cai mới có quyền hủy bỏ việc đăng cai.

Cũng trong hợp đồng này, không hề có chế tài nào với việc hủy bỏ tổ chức ASIAD.”

Kế hoạch tổ chức ASIAD 18 đã có từ 12 năm trước

Cũng trong buổi họp báo này, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn khẳng định kế hoạch tổ chức ASIAD là chiến lược dài hạn của Đảng đã có từ năm 2002. Ông Tuấn tiết lộ Ban bí thư Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết 17 về phát triển thể dục, thể thao vào ngày 23/10/2002, xác định tới năm 2010, Việt Nam cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đăng cai đại hội thể dục thể thao châu Á và các giải thể thao quốc tế khác.

Trên cơ sở đó, các nghị quyết số 08 của Bộ chính trị ngày 11/12/2011 và quyết định số 2198 của Thủ tướng ngày 3/12/2010 đều coi nhiệm vụ tổ chức ASIAD 18 năm 2019 là chiến lược trọng điểm của thể thao Việt Nam. Tức là khi chúng ta còn đang tranh cãi chán chê về việc có hay không tổ chức ASIAD 18 Đảng và Chính phủ đã có chiến lược tổ chức nó từ 12 năm trước.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục