Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn miền núi của Huế bị sạt lở nghiêm trọng, lực lượng chức năng cấm các phương tiện giao thông không được đi vào khu vực nguy hiểm, khẩn trương dọn dẹp đất đá.
Một số dấu hiệu nhận biết nguy cơ xảy ra lũ quét thường thấy là: Mưa lớn nhiều ngày, đặc biệt ở thượng lưu; Nước sông, suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá, cây cối...
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Bắc Kạn hiện có gần 1.800 điểm có nguy cơ sạt lở đất.
Từ chiều tối và đêm 13/6 đến ngày 15/6, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
Nghệ An có 11 huyện với gần 300 xã, thị trấn thuộc vùng miền núi cao. Đến nay, tỷ lệ vaccine được phân bổ về cho 11 huyện miền núi đạt 30% trong tổng người dân trên 18 tuổi.
Trong ngày 31/8, mưa dông xảy ra ở hầu hết các khu vực trên cả nước; trong đó, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông nhiều nơi trong cả các ngày từ 1/9 đến 4/9, cục bộ có mưa to đến rất to.
Dự kiến khoảng 243.000 người, trong đó có 126.300 người dân thuộc các nhóm dân tộc thiểu số của tỉnh Bình Định và Quảng Nam sẽ được hưởng lợi từ dự án do ADB tài trợ
Bão, mưa lũ thường gây ra những trận sạt lở đất kinh hoàng, đặc biệt ở các khu vực miền núi hay ven sông, suối gây thiệt hại lớn về tài sản và con người. Vì vậy người dân cần nâng cao đề phòng.
Theo dự báo, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng.
Theo Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, tại các khu vực miền núi, số liệu thống kê cho thấy thiệt hại về con người do thiên tai có xu hướng tăng so với các địa bàn khác trên cả nước.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, dù học phí tăng nhưng nguồn kinh phí chi thường xuyên cho giáo dục mầm non và phổ thông công lập chủ yếu từ ngân sách Nhà nước.
Vào lúc 18 giờ 37 phút chiều tối ngày 27/2, một trận động đất có độ lớn 2,9 Richter xảy ra khu vực giáp ranh giới giữa huyện Lục Ngạn và huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.