Chi phí bồi thường bảo hiểm do đại dịch COVID-19 đã lên tới 44 tỷ USD, đứng thứ 3 trong lịch sử, chỉ xếp sau khoản bồi thường bảo hiểm do siêu bão Katrina và vụ khủng bố 11/9.
Tại lễ tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố 20 năm về trước, ngày 11/9, cựu Tổng thống Bush bày tỏ quan ngại về điều mà ông gọi là sự chia rẽ trong lòng nước Mỹ.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel khẳng định Liên minh châu Âu (EU) sát cánh cùng Mỹ và Tổng thống Mỹ tiếp tục chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.
Tổng thống Mỹ Joe Biden khởi động lễ tưởng niệm năm nay, trước tiên tại New York. Ông Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ đến thăm 3 địa điểm đã bị tấn công 20 năm trước.
Một thành viên đại diện Taliban cho biết, lễ nhậm chức của chính quyền mới tại Afghanistan đã bị hủy vài ngày trước, tin đồn lễ nhậm chức sẽ diễn ra vào ngày 11/9 là không đúng sự thật.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga lưu ý các tổ chức khủng bố đang ra sức tuyển mộ các tù nhân, truyền bá tư tưởng cực đoan qua công nghệ hiện đại, sử dụng máy bay không người lái thực hiện các cuộc tấn công.
Nếu bị kết tội, nghi phạm chủ mưu Khalid Sheikh Mohammed và các đồng phạm có thể phải đối mặt với án tử hình vì các tội danh giết người, khủng bố và phạm tội ác chiến tranh.
Đúng 8 giờ 46, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đệ nhất phu nhân Melania Trump và một số thành viên chính phủ đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân trên chuyên cơ Không lực Một.
18 năm sau vụ khủng bố 11/9, dù có những thành công nhất định trong cuộc chiến chống khủng bố, song nỗi ám ảnh của nước Mỹ vẫn chưa chấm dứt khi “gốc rễ” của chủ nghĩa khủng bố vẫn chưa thể “nhổ bỏ.”
Khalid Sheikh Mohammed đã bày tỏ sẵn sàng ra làm chứng trong vụ kiện đòi bồi thường của gia đình các nạn nhân nhằm vào chính phủ Saudi Arabia, nếu được miễn trừ án tử hình.
YouTube phải lên tiếng xin lỗi sau khi thuật toán AI tự động cho rằng vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris ở Pháp là sự kiện có liên quan đến vụ khủng bố 11/9/1001 ở Mỹ và hiển thị một đoạn mô tả liên quan.
Thuật toán YouTube đã đặt một liên kết mô tả về vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 dưới một đoạn video phát trực tiếp về vụ cháy Nhà thờ Đức Bà rạng sáng 16/4 - giờ Việt Nam.
Có tổng số 9.795 người, gồm cả rất nhiều người có phản ứng đầu tiên với vụ tấn công, mắc các bệnh ung thư sau vụ nước Mỹ bị tấn công khủng bố cách đây 17 năm.
Một nhóm mạng xã hội Saudi Arabia đã đăng tải bức ảnh một máy bay của Air Canada hướng về tòa tháp CN, kèm theo lời cảnh báo "lạnh gáy" cho chính phủ Ottawa giống kiểu khủng bố 11/9 ở Mỹ.
Một loạt các tài liệu về al-Qaeda do các đặc công Mỹ thu giữ trong cuộc tập kích tiêu diệt Osama bin Laden hồi năm 2011 sắp được công khai - trừ những cuốn băng khiêu dâm của trùm khủng bố.
Vụ kiện cũng cáo buộc các quan chức Saudi Arabia cố tình làm ngơ khi biết các tổ chức từ thiện tại nước này chuyển tiền cho Al-Qaeda để tiến hành vụ khủng bố.
Theo kết quả cuộc khảo sát do hãng Gallup thực hiện và công bố ngày 6/3, phần đông người Mỹ vẫn muốn nước này đóng vai trò chủ đạo hoặc dẫn đầu trong các vấn đề toàn cầu.
Cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Michael Mukasey đã kêu gọi hủy bỏ đạo luật Công lý chống tài trợ khủng bố (JASTA), cho rằng đạo luật này sẽ làm tổn thương nước Mỹ nhiều hơn là giúp đỡ gia đình các nạn nhân.
Ông Barack Obama cho rằng quyết định vô hiệu hóa quyền phủ quyết của Tổng thống Mỹ đối với JASTA là một sai lầm, tạo ra một tiền lệ nguy hiểm và về cơ bản mang động cơ chính trị.