Dại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng giá dầu mỏ khởi phát từ tháng 3 vừa qua đã tác động mạnh đến nền kinh tế Nga, vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) một lần nữa hạ thấp dự báo kinh tế đối với khu vực Trung Đông-Bắc Phi xuống mức thấp nhất trong vòng 50 năm trở lại đây do dịch COVID-19 và khủng hoảng giá dầu.
Thỏa thuận này quy định cắt giảm hơn 10 triệu thùng dầu/ngày ngay lập tức, trong đó, Saudi Arabia và Nga, hai quốc gia sản xuất dầu thô lớn nhất trong OPEC+, đồng ý cắt giảm khoảng 5 triệu thùng/ngày.
Liên hợp quốc cần bổ sung gấp 75 triệu USD để cứu trợ lương thực cho Zimbabwe hiện đang bị nạn đói đe dọa, đồng thời viện trợ cho Venezuela 9,2 triệu USD để triển khai các chương trình nhân đạo.
Theo cảnh báo, cú sốc giá dầu hiện nay sẽ có những tác động to lớn đến cán cân thanh toán và thâm hụt ngân sách tại Algeria khiến nền kinh tế bị thiệt hại từ 25-30 tỷ USD.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/1, thị trường chứng khoán Mỹ giảm nhẹ do giới đầu tư lo ngại về những bất ổn trên thị trường năng lượng, bất chấp những thông tin kinh tế tích cực.