Từ tuần trước, tình hình ở miền Bắc Syria trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi nhóm phiến quân Hayat Tahrir al-Sham và các đồng minh phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn.
UNHCR cho biết châu Á đứng đầu trong danh sách có nhu cầu với gần 730.000 người tị nạn cần hỗ trợ tái định cư trong năm 2024, chiếm 30% số lượng nhu cầu trên toàn cầu.
Ngoại trưởng Ai Cập và Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Syria đã trao đổi về các biện pháp nhằm thu hẹp bất đồng, từng bước thống nhất quan điểm về cách giải quyết khủng hoảng ở Syria.
Tại hội nghị của AL, Thái tử Saudi Arabia hoan nghênh thỏa thuận đạt được tuần trước giữa các bên tham chiến ở Sudan, đồng thời nhắc lại sự cần thiết phải đối thoại để chấm dứt cuộc khủng hoảng.
Các Ngoại trưởng đã nhấn mạnh ưu tiên chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria thông qua một giải pháp chính trị nhằm duy trì sự thống nhất, gắn kết và chủ quyền của nước này.
Các quan chức ngoại giao của 9 nước Arab đã nhóm họp tại Saudi Arabia và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thế giới Arab đóng vai trò dẫn đầu trong các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuần trước cho biết Thứ trưởng Ngoại giao 4 nước sẽ gặp nhau tuần này tại Moskva nhằm tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh sự trở lại của Syria với “gia đình Arab” là một phần không thể thiếu trong giải pháp cuối cùng giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.
Ngoại trưởng Ai Cập đã nhắc lại lập trường của Cairo về cuộc khủng hoảng ở Syria, theo đó cần phải bảo đảm sự thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Trung Đông này.
Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar al-Ja'afari khẳng định Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ biết thủ lĩnh khét tiếng của tổ chức khủng bố IS Ibrahim al-Samarrai, còn có tên là Abu Bakr al-Baghdadi, đang ở đâu.
Nguồn tin ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đang muốn tham gia tiến trình Astana giải quyết khủng hoảng ở Syria và đã thảo luận việc này với Moskva.
Sau 2 ngày đàm phán tại Astana về tình hình Syria, các nước bảo trợ đã thông qua tuyên bố chung khẳng định tiếp tục củng cố lệnh ngừng bắn tại quốc gia Trung Đông này.
Theo Ngoại trưởng Nga ngày 6/1, đàm phán hòa bình nhằm giải quyết khủng hoảng tại Syria sắp diễn ra ở Astana, Kazakhstan được coi là phần bổ sung, chứ không thay cho đối thoại tại Geneva.
Ông Putin và các thành viên thường trực Hội đồng an ninh liên bang Nga đã nhóm họp để thảo luận về vấn đề giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria cũng như công tác chuẩn bị cho các hội nghị thượng đỉnh.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã biểu quyết nhất trí nhanh chóng triển khai các quan sát viên tới Aleppo để giám sát quá trình sơ tán và báo cáo về số phận của những dân thường vẫn còn ở lại.
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, Chủ tịch luân phiên OSCE nhận định tình hình quốc tế kể từ đầu năm 2016 đã xấu đi nghiêm trọng do một loạt cuộc khủng hoảng.
Pháp đã hối thúc các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chỉ trích Syria, sau một báo cáo rằng đã phát hiện thấy quân Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học.
Giới chức Mỹ tuyên bố các bên tham gia ngừng bắn ở Syria cần trao cơ hội cho hòa bình, sau khi có báo cáo về các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn trong ngày thứ hai kể từ khi có hiệu lực.