Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Argentina cho biết hóa thạch khủng long được đặt tên là “Joaquinraptor casali”, thuộc loài khủng long ăn thịt sở hữu móng vuốt lớn trên chi trước.
Theo Conicet, khủng long “Koleken inakayali” có họ hàng gần với Carnotaurus, một trong những “sát thủ” đặc trưng nhất của thời kỳ Thượng Phấn trắng (khoảng 69-71 triệu năm trước) tại khu vực Nam Mỹ.
Các nhà khoa học xác định rằng 4 loài khủng long mới được phát hiện đứng đầu chuỗi thức ăn trong khu vực khi chúng từng sinh sống ở đây 66-75 triệu năm trước, ở cuối của kỷ Creta.
Qua phân tích mẫu hóa thạch, các nhà khoa học xác định đây là một loài khủng long hai chân chuyên ăn thịt động vật ăn cỏ. Nó có chiều dài ước tính khoảng 4m, chiều cao gần 2m.
Viện Nghiên cứu địa lý tỉnh Hà Bắc đã phát hiện hơn 4.300 dấu chân hóa thạch có niên đại 150 triệu năm của 4 loài khủng long ăn cỏ và ăn thịt tại khu vực rộng hơn 9.000m2 ở thành phố Trương Gia Khẩu.
Theo các nhà khảo cổ học, Maip Macrothorax sống ở khu vực Patagonia cực nam Argentina vào cuối kỷ Phấn trắng (khoảng 70 triệu năm trước), thời kỳ cuối cùng loài khủng long tồn tại trên Trái Đất.
Theo các nhà khảo cổ học, Maip Macrothorax sống ở khu vực Patagonia cực nam Argentina vào cuối kỷ Phấn trắng (khoảng 70 triệu năm trước), thời kỳ cuối cùng loài khủng long tồn tại trên Trái Đất.
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa khai quật được nhiều hóa thạch khủng long ấp trứng quý hiếm tại tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc, cung cấp thêm các bằng chứng về khả năng sinh sản của loài này.
Hóa thạch trứng này chỉ nặng khoảng 10g, tương đương một quả trứng chim cút, được tìm thấy trong địa tầng có niên đại từ kỷ Phấn trắng sớm ở Tamba, thuộc tỉnh Hyogo.
Các nhà khoa học vừa tìm thấy dấu vết hóa thạch của loài khủng long ăn cỏ Ledumahadi Mafube, nặng khoảng 12 tấn và có chiều cao tính đến lưng khoảng 4 mét, gấp đôi kích thước trung bình của loài voi.