Các kiến nghị là kết quả sau 18 tháng điều tra của Ủy ban điều tra Hạ viện Mỹ về vụ bạo loạn này và vai trò của ông Trump trước, trong và sau vụ bạo loạn.
Theo tiểu ban thuộc Ủy ban 6/1, ông Trump không cần bày tỏ đồng tình với đám đông bạo loạn, mà chỉ cần “hỗ trợ hoặc an ủi” họ là đã đủ cấu thành hành vi vi phạm luật chống bạo loạn.
Với 56 phiếu thuận và 44 phiếu chống, Thượng viện đã bác bỏ lập luận của nhóm luật sư bào chữa cho cựu Tổng thống Trump rằng phiên tòa xét xử là vi hiến.
Ngày 13/1, Hạ viện Mỹ đã tiến hành bỏ phiếu thông qua nghị quyết với điều khoản luận tội đối với Tổng thống Donald Trump, theo đó cáo buộc ông chủ Nhà Trắng kích động bạo loạn chống chính phủ.
Hạ viện Mỹ đã tiến hành bỏ phiếu thông qua nghị quyết với điều khoản luận tội duy nhất đối với Tổng thống Donald Trump, theo đó cáo buộc ông chủ Nhà Trắng kích động bạo loạn chống chính phủ.
Từ đầu năm 2018 đến tháng 6/2019, đối tượng Đinh Văn Phú đã sử dụng facebook để đăng tải các bài viết và phát trực tiếp tuyên truyền nhiều nội dung nói xấu Đảng, Nhà nước.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tiếp tục kêu gọi phe đối lập tiến hành đối thoại và tố cáo kế hoạch gây bất ổn tình hình đất nước của phe cánh hữu trong nước và quốc tế.
Giới chức bang North Carolina, Mỹ, đang điều tra liệu ông trùm bất động sản Trump có "giật dây" vụ đụng độ giữa người ủng hộ ông và người biểu tình hồi đầu tuần trước tại bang này hay không.
Năm nghị sỹ Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã bị buộc tội tổ chức biểu tình bạo lực và đã bị dẫn giải đến nhà tù ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh.