Ông Lê Văn Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, cho biết hiện tỉnhđang tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu của 2 khu công nghiệptrọng điểm của tỉnh là Thạnh Lộc (Châu Thành) và Thuận Yên (Hà Tiên).
Ngoài việc vận dụng các chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư vào khu côngnghiệp, tỉnh thực hiện chuyển đổi hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đấtsang cơ chế cho thuê đất để giảm mức đầu tư ban đầu; hỗ trợ một phần hoặc toànbộ kinh phí san lấp mặt bằng; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp... để mờigọi, thu hút được nhiều nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, tỉnh Kiên Giang cân đối ngân sách hàng năm hợp lý, kết hợp vớinguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, đồng thời có chính sách huy động các nguồn vốnhợp pháp theo quy định để đầu tư hạ tầng trong 2 khu công nghiệp.
Ủy ban Nhândân tỉnh đã chỉ đạo sở, ngành liên quan trong việc cấp mới các dự án đầu tư ưutiên chỉ định vào 2 khu công nghiệp này; di dời các cơ sở sản xuất phù hợp vớilĩnh vực ngành nghề sản xuất kinh doanh, nhưng không đúng quy hoạch nhằm ổn địnhsản xuất và đảm bảo vệ sinh môi trường; đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách hỗtrợ gắn với kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầutư vào khu công nghiệp.
Khu công nghiệp Thạnh Lộc nằm trên địa bàn xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành,cách trung tâm thành phố Rạch Giá 8km, cách sân bay Rạch Giá 3km và thành phốCần Thơ 100km. Quy mô diện tích 249,42ha, tổng vốn đầu tư 973 tỷ đồng, phân kỳthực hiện giai đoạn 1 là 150ha, còn lại triển khai thực hiện giai đoạn 2(2016-2020).
Các dự án kêu gọi đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực như chế biếnnông-lâm-thủy hải sản; sản xuất thực phẩm, hàng tiêu dùng; công nghiệp cơ khí;tiểu thủ công nghiệp xuất khẩu; nhóm ngành công nghệ cao và một số sản phẩmkhác. Theo lộ trình đến năm 2015, khu công nghiệp này cơ bản hoàn thànhxây dựng cơ sở hạ tầng và lấp đầy trên 60% diện tích.
Đến nay, khu công nghiệp Thạnh Lộc đã thực hiện chi trả bồi thường, giảiphóng mặt bằng 57,54ha, với tổng vốn 89,4 tỷ đồng; đang xây dựng 3 trụcđường chính, tổng chiều dài 2.218m, vốn đầu tư gần 38 tỷ đồng, dự kiến hoànthành vào cuối năm nay; đồng thời tiếp tục triển khai xây dựng các hạng mụccông trình thiết yếu khác.
Khu công nghiệp Thạnh Lộc hiện đã tiếp nhận 5 dự án của 5 doanh nghiệp, tổngdiện tích đăng ký 39,48ha, vốn đầu tư trên 2.200 tỷ đồng. Trong đó, 2 doanhnghiệp chuẩn bị khởi công xây dựng trong quý 3 năm nay là dự án chế biếnthủy sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông Thuận (Kiên Giang)và dự án chế biến gỗ MDF của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Các doanhnghiệp còn lại sẽ khởi công xây dựng vào năm 2014.
Khu công nghiệp Thuận Yên thuộc địa bàn xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên (KiênGiang), cách huyện đảo Phú Quốc 40km và cách thành phố Rạch Giá 87km, với quy môdiện tích 140,737ha, tổng vốn đầu tư 418 tỷ đồng. Dự án kêu gọi đầu tư vào khucông nghiệp này thuộc các ngành nghề, lĩnh vực như chế biến nông-lâm-thủy hảisản; sản xuất thực phẩm, hàng tiêu dùng; tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệxuất khẩu; láp ráp điện tử, may mặc, giày da; sản xuất vật liệu xây dựng; chếbiến thức ăn gia súc, bột giấy...
Hiện khu công nghiệp Thuận Yên cơ bản hoàn thành bồi thường giải phóngmặt bằng, với tổng vốn thực hiện hơn 42 tỷ đồng; đang đầu tư xây dựng hệthống trục đường chính, dự kiến hoàn thành quý 2/2014 và tiếp tục triểnkhai xây dựng các hạng mục công trình thiết yếu quan trọng khác.
Khu công nghiệp Thuận Yên hiện có 2 nhà đầu tư, với tổng diện tích đăng ký9,83ha, tổng vốn đầu tư 584,5 tỷ đồng, đang làm thủ tục đầu tư theo quyđịnh, dự kiến khởi công xây dựng vào quý 4 năm nay. Cụ thể là dự án chếbiến thức ăn chăn nuôi của Công ty chế biến thức ăn chăn nuôi Kiên Giang, diệntích đăng ký 2,83ha, vốn đầu tư 290 tỷ đồng. Tiếp đến, dự án sản xuất bột giấycủa Công ty cổ phần sản xuất Bột giấy xuất nhập khẩu Tuấn Thành, diện tích đăngký 7ha, vốn đầu tư 294,5 tỷ đồng.
Theo ông Lê Văn Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, thời gian quaviệc đầu tư phát triển 2 khu công nghiệp Thạnh Lộc và Thuận Yên gặp nhiều khókhăn, chưa thu hút được nhiều nhà đầu là do ảnh hưởng tình hình suy giảm kinh tếnên đa số các nhà đầu tư gặp khó khăn về vốn, chưa mạnh dạn đầu tư vào các khucông nghiệp.
Kiên Giang là tỉnh cách xa trung tâm kinh tế vùng và khu vực, chưa có cảngbiển để xuất nhập khẩu hàng hóa trực tiếp; hạ tầng giao thông yếu kém, hệ thốngcầu, đường chưa đồng bộ về tải trọng, chưa có đường giao thông đường bộ đến khucông nghiệp Thạnh Lộc…
Bên cạnh đó, suất đầu tư vào khu công nghiệp hiện nay khá cao do địa hình vừathấp, vừa yếu, kéo theo vốn đầu tư lớn dẫn đến hiệu quả kinh tế mang lại thấpnên chưa hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây chính là những trở ngạilớn trong mời gọi, thu hút đầu tư vào địa phương./.
Lê Huy Hải (TTXVN)