Trong quý 1, xuất khẩu sang Mỹ bứt phá mạnh hơn hẳn, với mức tăng trưởng 16% đạt 330 triệu USD; xuất khẩu sang Nhật Bản tương đương cùng kỳ, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 15%.
Kết quả đánh giá POR19 tích cực, cộng với các yếu tố về thị trường Hoa Kỳ như nhu cầu tiêu dùng mùa lễ hội cuối năm, lượng tồn kho giảm... là cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam.
Nguyên nhân giá tôm sụt giảm do ảnh hưởng của tình hình suy giảm kinh tế toàn cầu, lạm phát tăng cao ở nhiều nước, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, sức tiêu thụ hàng hóa giảm.
Sau hơn 5 năm EC cảnh báo "thẻ vàng" (từ 23/10/2017) với hoạt động khai thác hải sản của Việt Nam, trải qua 3 lần thanh tra, EC đã khẳng định quá trình gỡ thẻ của Việt Nam có sự cải thiện tích cực.
Với tiềm năng và lợi thế, Cà Mau mạnh dạn áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến để phát triển mô hình nuôi tôm sinh thái, giúp người dân nâng cao thu nhập, doanh nghiệp có sản phẩm tôm sạch xuất khẩu.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh ngành thủy sản cần tập trung mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp để sớm gỡ “thẻ vàng” về IUU.
Theo ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2021 ước đạt 8,89 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước đó và tăng 4,6% so kế hoạch.
Hiện hầu hết các tỉnh, thành phía Nam yêu cầu các doanh nghiệp chỉ được duy trì hoạt động khi đảm bảo điều kiện “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 địa điểm” để phòng, chống dịch bệnh lây lan vào KCN...
Phấn đấu đến năm 2030, tổng sản lượng thủy sản sản xuất trong nước đạt 9,8 triệu tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản 7 triệu tấn, sản lượng khai thác thủy sản 2,8 triệu tấn.
Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khiến kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam giảm mạnh; trong đó xuất khẩu cá tra trong 5 tháng đạt 456 triệu USD, giảm tới 39% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2019 đạt trên 8,6 tỷ USD, giảm 2,3% so với năm trước; đây là kết quả không như mong đợi của toàn ngành thủy sản Việt Nam.
Thủy sản Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội mở rộng thị trường nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức từ nội lực cũng như những diễn biến phức tạp trong quan hệ thương mại thế giới.
Tôm là mặt hàng có mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm các mặt hàng thủy sản xuất khẩu chính của Việt Nam với giá trị xuất khẩu cao nhất từ trước tới nay khoảng 4,1 tỷ USD.
Kim ngạch xuất khẩu tôm, cua, rong biển và cá cảnh của Indonesia sang Việt Nam trong tháng 1/2014 đã tăng 32,24% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 27,36 triệu USD.