Kết quả khảo sát của Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc đối với 535 doanh nghiệp cho thấy có tới 56,6% bày tỏ quan tâm lớn tới hợp tác kinh tế giữa hai miền Triều Tiên.
Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 13/4 cho biết Seoul sẽ chuẩn bị công việc nội bộ để thực hiện các dự án kinh tế với Triều Tiên khi điều kiện cho phép.
Trang mạng tuyên truyền Meari của Triều Tiên kêu gọi hợp tác kinh tế toàn diện với Hàn Quốc, cho rằng sự can thiệp từ bên ngoài không thể ngáng trở lộ trình trao đổi xuyên biên giới.
Tờ Rodong Sinmun bày tỏ sự giận dữ với việc các dự án kinh tế xuyên biên giới chỉ đạt tiến triển hạn chế giữa lúc Bình Nhưỡng hứng chịu lệnh trừng phạt quốc tế.
Theo Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon, Hàn Quốc tuân thủ chặt chẽ mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và tôn trọng khuôn khổ trừng phạt toàn cầu.
Một quan chức đảng Dân chủ (DP) cầm quyền của Hàn Quốc cho biết đảng này hiện đang xúc tiến chuyến thăm Triều Tiên của khoảng 100 doanh nhân nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế liên Triều.
Trong một tuyên bố chung, lãnh đạo các địa phương của Hàn Quốc khẳng định sẽ tích cực theo đuổi các dự án hợp tác liên Triều phù hợp nhất với điều kiện của từng miền.
Triều Tiên đã tăng cường kêu gọi việc nối lại 2 dự án kinh tế liên Triều, bày tỏ sự không hài lòng với những gì Bình Nhưỡng thấy là tiến triển chậm chạp trong hợp tác giữa hai miền Triều Tiên.
Một quan chức Hàn Quốc ngày 13/7 thông báo việc mở cửa trở lại khu công nghiệp chung Kaesong sẽ là bước đi đầu tiên hướng tới khôi phục quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai miền Triều Tiên.
Triều Tiên đã hủy toàn bộ các thỏa thuận liên quan tới hợp tác và trao đổi kinh tế liên Triều, đồng thời tuyên bố sẽ phong tỏa toàn bộ tài sản của các doanh nghiệp Hàn Quốc trên lãnh thổ Triiều Tiên.