Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã nâng dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển trong năm 2025 từ mức 3,7% lên 4,1%; năm 2026 từ mức 3,9% lên 4,0%.
10 nền kinh tế mới nổi trong G20 là Argentina, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Mexico, Nga, Saudi Arabia, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ, đã tăng hơn gấp đôi tỷ trọng trong GDP toàn cầu kể từ năm 2000.
Báo AgoraVox của Brazil đề xuất tạo ra loại tiền tệ duy nhất cho Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) trong bối cảnh Mỹ thắt chặt trừng phạt đối với 2 nước chủ chốt trong khối này.
GBF sẽ tạo điều kiện cần thiết mở ra nguồn tài trợ cho các hoạt động chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, mở rộng các giải pháp tài chính hỗn hợp khác, chuẩn hóa quá trình giao dịch...
Bộ trưởng Tài chính Ai Cập hy vọng việc gia nhập NDB sẽ đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện và bền vững của Ai Cập, mang lại cơ hội đầu tư và phát triển, nâng cao mức sống của người dân.
Theo Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai của Nga, Nhóm Các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới và các đối tác (BRICS+) có thể hợp tác để đối phó hiệu quả hơn với các cuộc khủng hoảng toàn cầu.
Dựa trên năng suất của 97 nền kinh tế kể từ năm 2000, WB cho biết nhóm thành công nhất bao gồm tất cả các nền kinh tế phát triển cũng như 16 thị trường mới nổi hiện nay như Ấn Độ, Việt Nam.
Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc là rủi ro lớn đối với kinh tế toàn cầu, với những "hiệu ứng lan tỏa thực sự" đang ảnh hưởng đến các nền kinh tế mới nổi.
Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) kêu gọi các nhà hoạch định chính sách trên thế giới cần tiếp tục tiến hành đối thoại với nhận thức nâng cao về tầm quan trọng của thương mại tự do.
Nam Phi chính thức bước vào chu kỳ suy thoái kể từ tháng 12/2013 và đến nay đã trải qua 58 tháng suy giảm liên tục - quãng thời gian dài nhất kể từ năm 1945.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho rằng WB đang hoạt động thiếu hiệu quả và cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc phân bổ 60 tỷ USD/năm trong quỹ tài chính phát triển.
Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí tăng cường hợp tác về thực hiện các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Triều Tiên sau vụ thử tên lửa đạn đạo hồi tháng Hai.
Tổng Thư ký LHQ Guterres vừa nhậm chức đã thực hiện cam kết bình đẳng giới tại cơ quan quốc tế đa phương lớn nhất thế giới với việc bổ nhiệm 3 vị trí quan trọng trong cơ quan này cho 3 phụ nữ.
Sự chia rẽ giữa các nước giàu và nghèo - lý do khiến rất nhiều lần hội nghị về biến đổi khí hậu mà Liên hợp quốc tổ chức kể từ năm 1995 tới nay không đi đến kết quả - lại làm nóng hội nghị COP21.
Theo báo Argentina, với một nền kinh tế tăng trưởng tốt và mức thu nhập của 90 triệu dân được cải thiện, Việt Nam đã trở thành một thị trường hấp dẫn đối với nhiều quốc gia, trong đó có Argentina.
Ngân hàng trung ương Mỹ (Fed) luôn xem xét kỹ lưỡng việc điều chỉnh lãi suất cơ bản bởi quyết định này ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Mỹ và thị trường tài chính toàn cầu.
Chủ tịch WB Jim Yong-kim và Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde hoan nghênh sự ra đời của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) và sẵn sàng tăng cường hợp tác với thể chế này.
Ngày 6/2, Thượng viện Nhật Bản đã phê chuẩn một nghị quyết chống khủng bố, trong đó lên án những vụ sát hại "không thể tha thứ" của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).