Kinh tế Mỹ sẽ phát triển nhanh hơn trong những tháng tới

Các chuyên gia cho rằng GDP của Mỹ trong ba quý còn lại của năm 2014 dự báo sẽ tăng ở mức trên 3,0%, trong đó riêng quý Hai có thể đạt 3,5%.
Kinh tế Mỹ sẽ phát triển nhanh hơn trong những tháng tới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Bất chấp Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý đầu năm 2014 giảm 1%, các chuyên gia kinh tế vẫn bày tỏ lạc quan với viễn cảnh phát triển nhanh hơn của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn kết quả điều tra của Hiệp hội kinh tế doanh nghiệp toàn quốc của Mỹ (NABE), công bố ngày 9/6, cho biết nhóm 47 chuyên gia dự báo kinh tế của NABE được hỏi ý kiến đều có chung quan điểm cho rằng kinh tế Mỹ trong những tháng sắp tới sẽ phát triển với tốc độ nhanh hơn.

Ông Jack Kleinhenz, Chủ tịch NABE, đồng thời cũng là nhà kinh tế hàng đầu của Liên đoàn bán lẻ toàn quốc (NRF), cho biết sự nhất trí chung của các chuyên gia cho rằng GDP của Mỹ trong ba quý còn lại của năm 2014 dự báo sẽ tăng ở mức trên 3,0%, trong đó riêng quý Hai có thể đạt 3,5%.

Với dự báo này, theo các chuyên gia, tốc độ tăng GDP của Mỹ trong cả năm 2014 có thể đạt 2,5%, thấp hơn so với mức dự báo 2,8% trước đây.

Với tốc độ tăng trưởng nhanh hơn này, các chuyên gia dự báo Ngân hàng dự trữ liên bang (Fed) có thể sẽ tiếp tục cắt giảm gói cứu trợ thứ ba (QE-3) hiện ở mức 45 tỷ USD/tháng so với 85 tỷ USD khi mới đưa vào thực hiện tháng 12/2013 và đến cuối năm 2014 Fed có thể chấm dứt hoàn toàn gói cứu trợ này.

Về việc làm, các chuyên gia dự kiến thị trường lao động Mỹ trong năm 2014 có khả năng mỗi tháng tạo ra được trung bình 209.000 việc làm mới, tiếp tục làm giảm tỷ lệ thất nghiệp hiện ở mức thấp nhất trong vòng hai năm rưỡi qua (6,3%).

Một bằng chứng về sự cải thiện của thị trường việc làm là trong tháng Năm vừa qua, các khu vực không thuộc lĩnh vực nông nghiệp của nền kinh tế Mỹ đã tạo ra được 217.000 việc làm mới.

Đây là tháng thứ tư liên tiếp, nền kinh tế Mỹ mỗi tháng tạo ra được trung bình hơn 200.000 việc làm mới. Số việc làm mới được tạo ra trong tháng Tư đạt cao nhất, tới 282.000.

Như vậy, cho tới nay, nền kinh tế Mỹ đã tạo ra được tổng cộng 8,8 triệu việc làm mới so với 8,7 triệu việc làm bị mất do cuộc suy thoái 2007-2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục