Kinh tế Thái Lan dự báo tăng trưởng 5% năm nay

Ủy ban Phát triển Xã hội và Kinh tế Quốc gia dự kiến kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng 4,5-5% trong năm nay, so với mức tăng 6,4% năm ngoái.
Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT) ngày 3/4 đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 2,75%.

Theo BoT, nhu cầu nội địa sẽ tiếp tục là động lực chủ chốt cho tăng trưởng kinh tế, nhờ thu nhập của các hộ gia đình gia tăng và số lao động có việc làm khá cao.

Ủy ban Phát triển Xã hội và Kinh tế Quốc gia dự kiến kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 4,5-5% trong năm nay, so với mức tăng 6,4% hồi năm ngoái.

BoT nhận định các khoản chi tiêu công cho việc ngăn chặn lũ lụt và xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ thúc đẩy hoạt động đầu tư.

Cuối năm 2011, Thái Lan bị thiệt hại nghiêm trọng do trận lũ lụt lịch sử phá hủy nặng nề hạ tầng sản xuất của nước này. Song sau đó, nền kinh tế "xứ chùa Vàng"đã lấy lại đà phục hồi mạnh mẽ.

Theo số liệu hồi tháng 2/2013, trong quý 4/2012, kinh tế Thái Lan đã tăng trưởng kỷ lục 18,9%. Dự đoán, kinh tế Thái Lan tiếp tục hướng tới xu hướng tăng trưởng bình thường trong quý 1/2013 sau khi đã tăng mạnh trong quý 4/2012.

Nhà kinh tế Daniel Martin thuộc Capital Economics cho rằng BoT đang kéo dài giai đoạn giữ nguyên lãi suất, song một đợt suy thoái mới của kinh tế toàn cầu có thể sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế dựa nhiều vào xuất khẩu của Thái Lan và có khả năng BoT sẽ hạ lãi suất.

Trợ lý Thống đốc BoT, Paiboon Kittisrikangwan, đánh giá trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay, lĩnh vực xuất khẩu của Thái Lan sẽ tăng trưởng chậm./.

Trà My (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục