
Nghị quyết 68: Bước tiến thúc đẩy kinh tế tư nhân bứt phá
Nghị quyết 68 thể hiện bước tiến đột phá về tư duy phát triển, là "cuộc cách mạng về tư duy và thể chế," là "bước ngoặt lịch sử" trong việc thúc đẩy kinh tế tư nhân bứt phá.
Nghị quyết 68 thể hiện bước tiến đột phá về tư duy phát triển, là "cuộc cách mạng về tư duy và thể chế," là "bước ngoặt lịch sử" trong việc thúc đẩy kinh tế tư nhân bứt phá.
Sau gần 40 năm đổi mới, kinh tế tư nhân đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng."
Việt Nam có được những thành tựu to lớn, đáng tự hào như hiện nay là do Đảng kiên định vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng CNXH ở Việt Nam
PGS-TS Hà Minh Hồng cho rằng cách đặt vấn đề trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hết sức toàn diện, giúp đưa chống lãng phí có sức sống lâu dài, căn cơ đi vào văn hóa của dân tộc.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, để xóa khoảng cách bất hợp lý giữa các đối tượng sử dụng điện, dự thảo đề nghị điều chỉnh khung giá điện trong sản xuất, sinh hoạt tiệm cận hơn.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Đại sứ Marc Evans Knapper tiếp tục thúc đẩy cơ quan của Hoa Kỳ xem xét sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.
Tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay không chỉ có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn mà còn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.
Đến nay, Hoa Kỳ đã tiến hành điều tra 64 vụ điều tra với Việt Nam, gồm: 28 vụ việc chống bán phá giá, 11 vụ chống trợ cấp, 22 vụ chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại và 3 vụ việc tự vệ.
Việc Costa Rica công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường phản ánh đúng thực tế về những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong quá trình phát triển và hội nhập vào nền kinh tế thế giới.
Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng đề nghị hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi, Hoa Kỳ cần đánh giá một cách khách quan, tiến tới công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.
Bộ Công Thương lấy làm tiếc việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ dù ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực về nền kinh tế Việt Nam nhưng vẫn tiếp tục chưa công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường.
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 69-KL/TW chú trọng nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.
Hôm nay, 25/6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về văn kiện gia nhập Hiệp định CPTPP, dự án Luật Công chứng (sửa đổi); bàn thảo về dự án Luật Công chứng (sửa đổi).
Việc Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam sẽ góp phần cụ thể hóa cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.
Phó Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới, Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác thực chất, sâu sắc trên các lĩnh vực tương xứng với tầm cao của khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Đại diện Bộ Thương mại bang Maryland rất quan tâm đến việc hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, giáo dục, logistics, du lịch, đầu tư sản xuất điện thoại thông minh.
Trong danh sách 529 doanh nghiệp được bình chọn năm nay, có 32 doanh nghiệp đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 28 năm liên tiếp, cũng là 28 năm chương trình được tổ chức.
Tiến sỹ Suiwah Leung nhấn mạnh giáo dục và đào tạo kỹ năng là khía cạnh rất quan trọng trong quan hệ song phương Australia-Việt Nam kể từ công cuộc “Đổi mới” được tiến hành tại Việt Nam.
Quy định giảm số năm đóng bảo hiểm để hưởng chế độ hưu trí sẽ hấp dẫn người lao động hơn, tỷ lệ bao phủ đối tượng thụ hưởng bảo hiểm xã hội sẽ tăng trong trung và dài hạn.